1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Dương:

Đường bị phá nát vì dòng xe quá tải né trạm cân

(Dân trí) - Sự “có mặt” của trạm cân lưu động trên QL5 (gần trạm giao thông Ba Hàng) có lẽ là nguyên nhân khiến các xe quá tải thi nhau “cày xới” các con đường nhỏ gần đó để né trạm cân, khiến các con đường này bị xuống cấp nghiêm trọng.

Theo phản ánh của người dân trên địa bàn xã An Châu (TP Hải Dương), thời gian gần đây rất nhiều xe có tải trọng lớn và xe container nối đuôi nhau đi vào đường tỉnh 390 (ĐT 390) để né trạm cân đặt trên QL5; làm cho con đường ĐT 390 bị xuống cấp nghiêm trọng.
 

Dòng xe tải trọng lớn tiếp tục cày xới con đường khi công nhân đường bộ đang sửa chữa


Dòng xe tải trọng lớn tiếp tục cày xới con đường khi công nhân đường bộ đang sửa chữa

Dòng xe tải trọng lớn tiếp tục "cày xới" con đường khi công nhân đường bộ đang sửa chữa

 

Anh Nguyễn Văn H. ở xã An Châu, nhà gần đường ĐT 390 cho biết: “Khoảng 1 tuần nay, rất nhiều xe tải chở than, đất… và xe container nối đuôi nhau đi vào đường này. Ban đầu tôi cũng không biết vì lý do gì, mãi sau mới biết là họ né trạm cân ở QL5. Họ đi nhiều nhất là vào sáng sớm và 10 giờ đêm. Nhà tôi gần đường, mỗi lần đoàn xe đi qua là cảm thấy nhà bị rung lên. Mấy hôm nay, đường này nứt và xuất hiện nhiều ổ gà. Cứ tình trạng này, con đường chả mấy chốc bị phá tan”.

Theo quan sát của PV Dân trí, con đường ĐT 390 đoạn qua xã An Châu mặt đường nhiều chỗ đã xuất hiện những vết nứt ngang dọc và ổ voi, ổ gà khá to. Đặc biệt, đoạn gần khúc cua để đi ra QL5 và bến Hàn đã xuất hiện 2 hố rộng khoảng 1,5m, dài gần 3m, sâu khoảng 1m, mà nguyên nhân theo một cán bộ quản lý đường bộ Hải Dương nhận định là do các xe trọng tải lớn đi qua.

 

Ông Lê Văn Bình - Giám đốc đoạn đường bộ Hải Dương (Sở GTVT Hải Dương) - cho biết: “Nguyên nhân gây xuống cấp đường ĐT 390 là do từ đầu năm đến nay mưa nhiều, cộng với thời gian gần đây số lượng xe có tải trọng lớn lưu thông qua đoạn đường này khá nhiều, làm cho mặt đường xuất hiện những vết nứt và ổ voi, ổ gà. Theo tôi nhiều khả năng những xe đó đi vào đường này để tránh trạm cân trên QL5. Hỏng hóc chỗ nào, chúng tôi lập tức cho công nhân tu sửa ngay, nhưng cứ đà này chỉ trong thời gian nữa là con đường này bị phá tan. Rất mong lực lượng chức năng có biện pháp xử lý để cứu lấy con đường…”.
 
Mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt ngang dọc và ổ voi, ổ gà

Mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt ngang dọc và ổ voi, ổ gà

Mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt ngang dọc và ổ voi, ổ gà

 

Ghi nhận của PV trưa và cuối giờ chiều 24/4, nhiều xe tải trọng lớn và xe container vẫn nối đuôi nhau đi qua con đường ĐT 390 để né trạm cân. Những hố sâu mới được công nhân đường bộ sửa chữa xong đã bị những xe này thi nhau “cày xới”, làm cho mặt đường tiếp tục bị phá hủy.
 
Trong khi đó trạm cân rất vắng khách

Trong khi đó trạm cân rất "vắng khách"

 

Được biết, trạm cân trên địa bàn tỉnh Hải Dương đặt tại QL5 đoạn gần Trạm kiểm soát giao thông Ba Hàng hoạt động từ giữa tháng 3/2014. Theo quan sát của phóng viên chiều 24/4, trạm cân này rất “vắng khách”. Đại diện lãnh đạo Trạm giao thông Ba Hàng cho biết, hàng ngày trạm cân xử lý xe quá tải rất ít, không đáng kể, có lẽ nhiều xe đã tìm cách tránh né trạm cân đi vào những con đường khác.

 

Nguyễn Dương