Đường 1,4km thi công ì ạch nhiều năm bị "rút ngắn" còn hơn 300m
(Dân trí) - Dự án đường Ngô Mây nối dài ở thành phố Quy Nhơn dài gần 1,4km sau nhiều năm thi công ì ạch không xong, vừa được UBND tỉnh Bình Định cho chủ trương triển khai nhưng điều chỉnh còn 313m.
Tỉnh Bình Định đã đồng ý tiếp tục triển khai dự án đường Ngô Mây nối dài tại thành phố Quy Nhơn. Tuy nhiên, quy mô đầu tư dự án đã được điều chỉnh đáng kể, rút ngắn chiều dài xây dựng xuống còn 313m.
Theo điều chỉnh mới, dự án sẽ cắt giảm hơn 1km đoạn tuyến ban đầu. Phần đoạn tuyến bị loại bỏ nằm trong ranh giới khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa, một khu vực rộng khoảng 286ha đang được kêu gọi đầu tư theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

Dự án đường Ngô Mây nối dài thi công kéo dài nhiều năm không xong vì vướng giải phóng mặt bằng (Ảnh: Công Sơn).
Lãnh đạo tỉnh Bình Định giao Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hoàn thiện nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Hồ sơ sau đó sẽ được báo cáo đề xuất UBND tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu chỉ thực hiện đầu tư xây dựng đoạn tuyến điều chỉnh sau khi nhà đầu tư hoàn thành tuyến đường bên trong dự án đến ranh giới mới.
UBND thành phố Quy Nhơn được giao tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn tất các hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án theo quy định.
Sau khi hoàn thành việc sáp nhập và tổ chức hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, UBND thành phố Quy Nhơn sẽ bàn giao cho đơn vị hành chính mới tiếp nhận và tiếp tục triển khai dự án.
Dự án đường Ngô Mây nối dài được phê duyệt từ năm 2019 với tổng kinh phí gần 400 tỷ đồng, đi qua hai phường Ngô Mây và Quang Trung, thành phố Quy Nhơn.
Với chiều dài ban đầu gần 1,4km, dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa thể về đích, gây khó khăn cho hàng chục hộ dân trong vùng quy hoạch.
Theo lãnh đạo thành phố Quy Nhơn, dự án gặp nhiều vướng mắc do khó khăn trong việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và tài sản trên đất, cùng với chính sách bồi thường còn nhiều bất cập so với thực tế.
Dự án ảnh hưởng đến khoảng 200 hộ dân, trong đó chỉ có 11 hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn lại 189 hộ tự ý lấn chiếm xây dựng nhà.
Trước đó, dù tỉnh Bình Định đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất đai, nhưng nhiều hộ dân vẫn chưa đồng thuận. Lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu thành phố Quy Nhơn nhanh chóng xây dựng kế hoạch chi tiết để hoàn thành công tác bồi thường và tái định cư trong năm nay, chấn chỉnh tổ công tác nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.