"Dùng trực thăng chuyển lương thực đến nơi bị cô lập, không để ai thiếu ăn"

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Quốc phòng dùng trực thăng vận chuyển lương thực đến các bản làng đang bị cô lập, tuyệt đối không để người dân nào thiếu ăn, thiếu uống trong lũ.

Ngày 24/7, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dẫn đầu đoàn công tác Trung ương kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Đây là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3.

Dùng trực thăng chuyển lương thực đến nơi bị cô lập, không để ai thiếu ăn - 1

Ông Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi, động viên những gia đình bị ngập sâu tại xã Con Cuông (Ảnh: Phạm Bằng).

Tại đây, Phó Thủ tướng đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân tại thôn Tân Liên, nơi có nhiều gia đình bị ngập sâu trong nước. Ngày hôm trước, mực nước lũ dâng đột ngột đã khiến nhiều căn nhà bị ngập sâu hơn 1m, tài sản, vật dụng sinh hoạt của người dân bị nước nhấn chìm hoàn toàn.

Đến nay, khi nước đã rút, nhiều hộ dân đang phải gồng mình dọn dẹp lớp bùn dày gần nửa mét phủ kín trong và ngoài nhà.

Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi đời sống, động viên tinh thần, chia sẻ mất mát với từng hộ dân và khẳng định Nhà nước sẽ không để bà con vùng lũ phải đơn độc vượt qua khó khăn.

Dùng trực thăng chuyển lương thực đến nơi bị cô lập, không để ai thiếu ăn - 2

Ông Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi, động viên, trao quà đến những gia đình đang được sơ tán đến Vườn Quốc gia Pù Mát (Ảnh: Phạm Bằng).

Đến thăm và trao quà cứu trợ cho hơn 300 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu đang được sơ tán tại Vườn Quốc gia Pù Mát, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác sơ tán dân đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại về người.

Chia sẻ với những thiệt hại lớn về tài sản, sinh kế và đời sống của người dân vùng lũ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ ưu tiên trước hết là bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Ông mong bà con tiếp tục yên tâm sinh sống tại khu sơ tán, không tự ý trở về nhà khi chưa được phép, không ra suối, khu vực sạt lở để tránh nguy hiểm.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán dân, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, kịp thời tiếp tế hàng cứu trợ cho các vùng bị chia cắt..

Dùng trực thăng chuyển lương thực đến nơi bị cô lập, không để ai thiếu ăn - 3

Ông Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi, động viên, trao quà đến những gia đình đang được sơ tán đến Vườn Quốc gia Pù Mát (Ảnh: Phạm Bằng).

Tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương triển khai tổng lực công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng ngừa dịch bệnh sau lũ. Ngành y tế được huy động tối đa để kiểm soát nguy cơ bùng phát bệnh truyền nhiễm, đảm bảo an toàn thực phẩm, nước sinh hoạt cho người dân.

Qua kiểm tra thực tế, lắng nghe báo cáo và ý kiến người dân, Phó Thủ tướng ghi nhận tinh thần chủ động, khẩn trương, trách nhiệm của tỉnh Nghệ An trong công tác phòng chống lũ lụt.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý diễn biến thời tiết vẫn phức tạp, có thể xảy ra lũ ống, lũ quét bất ngờ nên không được phép chủ quan.

Phó Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục theo dõi sát sao tình hình, rà soát kỹ các khu vực xung yếu, khu dân cư có nguy cơ cao để có phương án sơ tán kịp thời.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Nghệ An phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 triển khai sử dụng máy bay trực thăng vận chuyển lương thực, thuốc men, nước sạch đến các bản làng đang bị cô lập, tuyệt đối không để người dân nào thiếu ăn, thiếu uống trong lũ.

Nhấn mạnh phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai, Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân không đến những nơi nguy hiểm, không tự ý băng qua vùng nước sâu, sạt lở. Mỗi người dân phải là một “chiến sĩ phòng lũ”, vừa chủ động bảo vệ bản thân, vừa đồng hành cùng cộng đồng vượt qua thiên tai, theo lời Phó Thủ tướng.