Đắk Lắk:

Dùng liềm hái chôm chôm, nam sinh lớp 7 bị điện giật tử vong

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Bé trai 14 tuổi tử nạn do bị điện giật khi dùng liềm cán sắt để hái chôm chôm nhà bà ngoại.

Ngày 17/8, một lãnh đạo trường THCS Nguyễn Huệ (xã Ea M'nang, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) xác nhận một học sinh của trường vừa bị điện giật tử vong thương tâm.

Dùng liềm hái chôm chôm, nam sinh lớp 7 bị điện giật tử vong - 1

Nam sinh lớp 7 tử vong thương tâm do bị điện giật (Ảnh: Uy Nguyễn).

Nạn nhân là cháu H.V.C. (học lớp 7, ngụ xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 16/8, khi bố mẹ đi đám tang, C. ở nhà cùng với em trai 6 tuổi. C. mang cây liềm sắt sang nhà bà ngoại gần bên, trèo lên cây hái chôm chôm ăn.

Không may C. đụng trúng dây điện, bị điện giật té xuống. Dù được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu ngay nhưng cháu bé không qua khỏi.

Được biết, gia đình C. có hoàn cảnh rất khó khăn. Sau sự việc thầy cô trường THCS Nguyễn Huệ đã quyên góp để hỗ trợ mai táng cho học sinh này.