1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Bình:

Dự án đài hóa thân bị hủy bỏ, dân vẫn lo ngay ngáy!

(Dân trí) - Trước sự phản đối kịch liệt của người dân về dự án xây đài hóa thân gần khu dân cư, UBND tỉnh Ninh Bình đã đồng ý không tiếp tục dự án, cho doanh nghiệp chuyển đổi thành công viên nghĩa trang. Tuy nhiên người dân vẫn lo ngay ngáy về “dự án nhiều tai tiếng” này.

Ngày 21/5, UBND tỉnh Ninh Bình có Công văn số 265/UBND-VP4 về việc dự án đầu tư xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ Việt Đức tại khu vực Thung Lang, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp. Văn bản do ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ký nêu rõ: “Đồng ý không xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ tại Thung Lang. Toàn bộ diện tích của dự án đã được phê duyệt chuyển đổi thành công viên nghĩa trang cát táng…”.

Dự án đài hóa thân bị hủy bỏ, dân vẫn lo ngay ngáy! - 1

Người dân dựng lều phản đối xây đài hóa thân hoàn vũ tại Thung Lang, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp cuối tháng 11/2018.

Trước đó, như báo Dân trí đã phản ánh, vào cuối tháng 11/2018, đang lúc nửa đêm, Công ty TNHH Việt - Đức Ninh Bình (Công ty Việt Đức) cho người vào thi công dự án xây dựng đài hóa thân hoàn vũ tại khu vực Thung Lang. Phát hiện sự việc, hàng trăm người dân thuộc tổ 4, 5, 6 phường Nam Sơn, TP. Tam Điệp (Ninh Bình) đã hô hoán nhau ra ngăn chặn. Người dân đã đốt đuốc, dựng lều để phản đối không cho phía doanh nghiệp triển khai dự án.

Nhiều người dân bức xúc cho biết, họ tập trung phản đối dự án bởi không muốn phải sống trong môi trường ô nhiễm, cuộc sống đảo lộn khi đài hóa thân hoàn vũ đi vào hoạt động. Mặt khác, nơi xây dựng đài hóa thân hoàn vũ và khu nghĩa trang được tỉnh cấp phép rất gần với khu dân cư và các trường học trên địa bàn. Điều này khiến người dân phản đối từ năm 2013 đến nay.

Dự án đài hóa thân bị hủy bỏ, dân vẫn lo ngay ngáy! - 2

Công ty Việt Đức cho người vào xây dựng dự án lúc nửa đêm, vệ sỹ của doanh nghiệp này xô xát với dân làm nhiều người bị thương.

Một người dân nói: “Dự án được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt, Sở Xây dựng cấp phép nhưng người dân trên địa bàn không đồng tình ủng hộ. Chủ đầu tư dự án đã không thực hiện theo quyết định 958/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình, đồng thời không tôn trọng người dân địa phương khi chưa được người dân chấp thuận đã tự ý triển khai xây dự án”.

Đỉnh điểm của vụ việc, giữa người dân và nhóm vệ sỹ của Công ty Việt Đức đã xảy ra xô xát khi người của doanh nghiệp thuê đưa phương tiện máy móc đến khu đất xây đài hóa thân, ngăn đường, phá bỏ tường rào và hủy hoại hoa màu của một hộ dân để dựng hàng rào tôn sắt kiên cố lên phục vụ cho việc triển khai dự án. Nhiều ngày sau đó, người dân phường Nam Sơn dựng lều phản đối dự án đài hóa thân hoàn vũ.

Dự án đài hóa thân bị hủy bỏ, dân vẫn lo ngay ngáy! - 3

Người dân phường Nam Sơn kéo đến UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị làm rõ "dự án đài hóa thân nhiều tai tiếng".

Đến ngày 3/12/2018, hàng chục hộ dân phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp đã kéo đến trụ sở UBND tỉnh Ninh Bình để phản đối dự án đài hóa thân hoàn vũ. Người dân yêu cầu gặp Chủ tịch tỉnh để được trả lời thỏa đáng nhiều vấn đề có liên quan đến “dự án nhiều tai tiếng” này.

Người dân kịch liệt phản đối dự án vì cho rằng, khi đài hóa thân đi vào hoạt động sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của họ. Theo đó, trên địa bàn phường Nam Sơn lâu nay người dân đã phải sống trong bầu không khí ô nhiễm bởi các nhà máy xi măng, nhà máy xử lý chất thải, bãi rác thải, nhà máy cán thép, các lò vôi… hoạt đồng trên địa bàn.

Cuộc sống của người dân thường ngày ngột ngạt bởi khí thải, khói bụi, tiếng ồn… Vì thế, họ không muốn có thêm bất cứ dự án nào, nhất là đài hóa thân hoàn vũ và nghĩa trang Sơn Lạc Viên triển khai xây dựng trên địa bàn.

Dự án đài hóa thân bị hủy bỏ, dân vẫn lo ngay ngáy! - 4

Tường rào tôn mà công ty Việt Đức mang vào để thi công dự án bị người dân ngăn cấm.

Trước sự phản đối kịch liệt của nhân dân, nhiều tháng qua Công ty Việt Đức đã không triển khai được dự án. Mới đây, doanh nghiệp này đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh ninh Bình chấp thuận cho điều chỉnh cục bộ dự án theo hướng chuyển đổi công năng của khu A (khu xây dựng đài hóa thân và các công trình phụ trợ của dự án) thành khu nghĩa trang cát táng.

Trước đề nghị của Công ty Việt Đức, UBND tỉnh Ninh Bình đã “đồng ý không xây dựng đài hóa thân hoàn vũ ở Thung Lang”; đồng thời cho doanh nghiệp này chuyển toàn bộ 4,2ha của dự án đã được phê duyệt thành công viên nghĩa trang cát táng. Đồng thời giao Thành ủy, UBND thành phố Tam Điệp; các Sở, ban ngành có liên quan phối hợp, hướng dẫn để Công ty Việt Đức thực hiện dự án đúng quy định của pháp luật.

Dự án đài hóa thân bị hủy bỏ, dân vẫn lo ngay ngáy! - 5

Người dân dựng lều phản đối dự án của công ty Việt Đức.

Trao đổi với PV Dân trí, một người dân phường Nam Sơn cho hay, người dân địa phương sẽ vẫn tiếp tục phản đối dự án xây đài hóa thân và công viên nghĩa trang của Công ty Việt Đức.

“Dự án triển khai xây dựng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân chúng tôi. Nên dù doanh nghiệp có triển khai dự án theo hình thức nào thì môi trường sống của chúng tôi vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ phản đối đến cùng, không cho doanh nghiệp đặt một viên gạch để xây dựng dự án ở Thung Lang”, một người dân trao đổi.

Thái Bá