1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Bình:

Doanh nghiệp xây đài hóa thân lúc nửa đêm, dân đốt đuốc phản đối

(Dân trí) - Đang lúc nửa đêm, doanh nghiệp cho người vào thi công dự án đài hóa thân hoàn vũ. Phát hiện sự việc, hàng trăm người dân đã hô hoán nhau ra can ngăn. Nhóm vệ sĩ doanh nghiệp thuê đã xô đẩy người dân ngăn cấm làm một số người bị thương.

Ngày 29/11, hàng trăm người dân phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) vẫn tiếp tục tập trung tại khu vực Thung Lang để phản đối dự án xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ Việt Đức do Công ty TNHH Việt – Đức Ninh Bình làm chủ đầu tư.

Dự án được UBND tỉnh Ninh Bình có Quyết định 958/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu tư, điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ Việt Đức; Sở Xây dựng Ninh Bình cấp giấy phép xây dựng số 150/2018/GPXD ngày 5/10/2018.

Người dân phường Nam Sơn nhiều ngày qua dựng lều, tập trung túc trực phản đối dự án xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ trên khu vực Thung Lang của phường.
Người dân phường Nam Sơn nhiều ngày qua dựng lều, tập trung túc trực phản đối dự án xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ trên khu vực Thung Lang của phường.

Người dân phường Nam Sơn, Tam Điệp phản đối xây đài hóa thân hoàn vũ

Nhiều người dân cho hay, họ tập trung phản đối dự án bởi không muốn phải sống trong môi trường ô nhiễm, cuộc sống đảo lộn khi Đài hóa thân hoàn vũ đi vào hoạt động. Mặt khác, nơi xây dựng đài hóa thân hoàn vũ và khu nghĩa trang Sơn Lạc Viên do Công ty TNHH Việt - Đức Ninh Bình làm chủ đầu tư được tỉnh cấp phép rất gần với khu dân cư và các trường học trên địa bàn. Điều này khiến người dân phản đối từ năm 2013 đến nay.

Một người dân cho biết, dự án được tỉnh Ninh Bình phê duyệt nhưng người dân trên địa bàn không đồng tình ủng hộ. Chủ đầu tư dự án đã không thực hiện theo quyết định 958/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình, đồng thời không tôn trọng người dân địa phương khi chưa được người dân chấp thuận đã tự ý triển khai xây dự án.

Người dân bức xúc vì chủ đầu tư đã không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và không tôn trọng nhân dân, tự ý triển khai dự án bất chấp luật pháp, sự ngăn cản của người dân.
Người dân bức xúc vì chủ đầu tư đã không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và không tôn trọng nhân dân, tự ý triển khai dự án bất chấp luật pháp, sự ngăn cản của người dân.

Gần chục ngày nay, từ khi biết Công ty TNHH Việt – Đức Ninh Bình sẽ khởi công dự án đài hóa thân, người dân Tổ 4, 5, 6 phường Nam Sơn đã dựng lều tập trung, túc trực phản đối, ngăn cản không cho người của doanh nghiệp vào thực hiện vì cho rằng, việc làm của doanh nghiệp là trái quy định của tỉnh, trái quy định của pháp luật và không thuận lòng dân.

Đỉnh điểm của sự việc, đêm ngày 28/11, rạng sáng 29/11, Công ty TNHH Việt – Đức Ninh Bình (chủ đầu tư dự án) đã đưa người, phương tiện máy móc đến khu đất xây đài hóa thân, ngăn đường, phá bỏ tường rào và hủy hoại hoa màu của một hộ dân để dựng hàng rào tôn sắt kiên cố lên phục vụ cho việc triển khai dự án.


Bà Lan cùng cháu nhỏ vẫn kể lại việc bị nhóm người thu điện thoại, khống chế trong đêm.

Bà Lan cùng cháu nhỏ vẫn kể lại việc bị nhóm người thu điện thoại, khống chế trong đêm.

Bà Nguyễn Thị Lan (64 tuổi) kể, đang lúc nửa đêm một nhóm khoảng 30 người đã phá khóa cổng nơi gia đình con gái bà thuê, sau đó vào bên trong khu vực bà sinh sống, trông coi đàn gia súc. “Những người này ùn ùn kéo đến, sau đó yêu cầu tôi phải dọn đồ ra khỏi chỗ đang ở cho họ thi công. Đang lúc nửa đêm chỉ có tôi và cháu bé hơn 1 tuổi, tôi nói gọi con gái ra thì đi đâu mới đi được, họ đã thu điện thoại của tôi sau đó không trả, rồi khống chế tôi và cháu” – bà Lan kể lại.

Ông Nguyễn Hữu Thảo (75 tuổi) kể, những người của Công ty TNHH Việt Đức cùng đội vệ sỹ được đơn vị này thuê đi trên một xe ô tô có cần cẩu tự hành. Trên xe chở theo hàng chục tấm hàng rào tôn đã được làm sẵn. Sau khi vào khu đất, họ đã phá tường của nhà chị Nguyễn Thị Uyên (con gái bà Lan) sau đó dựng hàng rào dài hàng chục mét.

Doanh nghiệp xây đài hóa thân lúc nửa đêm, dân đốt đuốc phản đối - 4
Tường rào nhà nơi chị Uyên thuê bị đập vỡ, sau đó được những người được chủ đầu tư thuê dựng hàng chục mét hàng rào tôn kiên cố để tiến hành triển khai dự án.
Tường rào nhà nơi chị Uyên thuê bị đập vỡ, sau đó được những người được chủ đầu tư thuê dựng hàng chục mét hàng rào tôn kiên cố để tiến hành triển khai dự án.

Phát hiện sự bất thường, người dân các Tổ 4, 5, 6 đã hô hoán nhau, ùn ùn kéo đến can ngăn việc làm của những người này. Người dân đã tổ chức dựng thêm lều, đốt đuốc, củi và lốp xe để thắp sáng khu vực, tiếp tục trực phản đối. “Khoảng 12h trưa nay (29/11), khi rất đông người dân chúng tôi đang tập trung bao vây nhóm vệ sĩ của doanh nghiệp để yêu cầu cơ quan chức năng thành phố đến làm rõ thì bất ngờ những người này xô ngã chúng tôi chạy thoát ra bên ngoài. Còn lại 8 người trong số họ đã bỏ trốn vào trong núi” – chị Hà Thị Vân kể lại.

Chị Vân cùng nhiều người khác bị xô ngã. Nhiều người đã bị thương, trong đó có chị Vân, bà Ngô Thị Thanh (63 tuổi) và Đoàn Thị Hương (59 tuổi) cùng một người dân nữa đã bị xây xát, chảy máu phải đến đi bệnh viện. Ngoài ra nhiều tài sản của dân sau khi bị nhóm vệ sĩ xô đẩy cũng bị hư hại một phần.

Chị Vân bị thương sau khi bị nhóm vệ sĩ do Công ty TNHH Việt Đức thuê đến xô ngã.
Chị Vân bị thương sau khi bị nhóm vệ sĩ do Công ty TNHH Việt Đức thuê đến xô ngã.

Chiều 29/11, PV Dân trí có mặt tại hiện trường, lúc này Công an thành phố Tam Điệp có mặt tại hiện trường lập biên bản sự việc, lấy lời khai từ các nhân chứng. Đại diện của Công ty TNHH Việt – Đức Ninh Bình cũng có mặt. Ban đầu, đại diện doanh nghiệp đã không nhận việc làm sai của các vệ sĩ họ thuê đến trong việc xô đẩy, xảy ra xô xát làm người dân bị thương. Trước những ý kiến mạnh mẽ từ phía người dân, những người đại diện này đã phải “rút hầu bao” hỗ trợ cho 4 người bị thương số tiền 5 triệu đồng để đi bệnh viện chữa trị vết thương.

Lực lượng Công an có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc.
Lực lượng Công an có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc.

Ghi nhận của PV Dân trí, đến chiều tối ngày 29/11, hàng chục người dân phường Nam Sơn vẫn đang tập trung quanh hai chiếc lều dựng sẵn, họ mang theo chiếu, ghế nồi, nước uống, đồ ăn để túc trực ở đây, tiếp tục ngăn cấm không cho doanh nghiệp xây dựng đài hóa thân ở Thung Lang. Chiếc xe ô tô cùng nhiều tường rào bằng tôn mà phía công ty Việt Đức đưa đến cũng đang được người dân giữ lại yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ.

Chiếc xe ô tô chủ đầu tư thuê chở đồ đến hiện trường bị người dân giữ lại.
Chiếc xe ô tô chủ đầu tư thuê chở đồ đến hiện trường bị người dân giữ lại.
Số hàng rào tôn chủ đầu tư vận chuyển trong đêm đến hiện trường.
Số hàng rào tôn chủ đầu tư vận chuyển trong đêm đến hiện trường.
Doanh nghiệp xây đài hóa thân lúc nửa đêm, dân đốt đuốc phản đối - 11

Doanh nghiệp xây đài hóa thân lúc nửa đêm, dân đốt đuốc phản đối - 13
Chiều tối 29/11, người dân vẫn tập trung rất đông để ngăn cản việc doanh nghiệp thi công xây đài hóa thân hoàn vũ.
Chiều tối 29/11, người dân vẫn tập trung rất đông để ngăn cản việc doanh nghiệp thi công xây đài hóa thân hoàn vũ.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Thái Bá