1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Động viên kịp thời Chi đội Kiểm ngư số 3 dũng cảm chặn tàu Trung Quốc

(Dân trí) - Chiều ngày 12/5, Thứ trưởng Bộ thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn cùng đoàn cán bộ đã đến thăm, động viên và tặng 50 triệu đồng cho Chi đội Kiểm ngư số 3 (đóng tại Đà Nẵng).

Tại buổi nói chuyện với cán bộ, kiểm ngư viên Chi đội Kiểm ngư số 3, thứ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh việc cần thiết phải tăng cường thêm lực lượng phóng viên báo chí tới thực địa để đưa tin phản ánh về những hoạt động sai trái, nguy hiểm của Trung Quốc khi đặt giàn khoan nước sâu Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng như những biểu hiện hiếu chiến của Trung Quốc khi tổ chức đâm va, dùng vòi rồng áp xuất lớn phun nước vào các tàu chấp pháp của Việt Nam, gây hư hại về tàu thuyền và làm bị thương kiểm ngư viên của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn nói chuyện với các kiểm ngư.
Thứ trưởng Bộ thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn nói chuyện với các kiểm ngư.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cũng  biểu dương cán bộ, kiểm ngư viên Chi đội kiểm ngư số 3 đã dũng cảm, chấp nhận hy sinh  gian khổ  kiên quyết đấu tranh ngăn cản các hoạt động sai trái của Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của tổ quốc.
 
Thứ trưởng Bộ thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn trao 50 triệu đồng cho Chi đội kiểm ngư số 3
Thứ trưởng Bộ thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn trao 50 triệu đồng cho Chi đội kiểm ngư số 3

Như thông tin đã được khẳng định, sáng 12/5, tàu Hải Cảnh Trung Quốc 3401 sử dụng vòi rồng phun nước vào tàu Trường Sa 22 của Việt Nam. Cũng trong sáng 12/4, có 1 máy bay trực thăng B.7112 của Trung Quốc bay 2 vòng phía trên Tàu CSB 8003 và Trường Sa 22 của Việt Nam với độ cao 250 đến 300 mét, khu vực có nhiều tàu Trung Quốc hoạt động. Tàu 3411 và 1 tàu khác của Trung Quốc liên tục bám sát Tàu CSB 8003 và 2013 ở khoảng cách khoảng 500 mét.

Khánh Hồng