PhotoStory

Đông nghịt người chen chân giữa đêm mua bán tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội

Thực hiện: Tố Linh

(Dân trí) - Những ngày cận Tết Quý Mão, không khí tại chợ hoa Quảng An trở nên nhộn nhịp, đông đúc hơn. Giữa đêm muộn, hàng nghìn người vẫn tìm tới đây để chọn cho mình những bó hoa tươi mới, ưng ý nhất.

Đông nghịt người chen chân giữa đêm mua bán tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội - 1

Chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) là một trong những chợ đầu mối hoa lớn nhất Hà Nội. Vào dịp cận Tết, người dân Thủ đô lại tìm về đây mua sắm tạo nên một không khí vô cùng tấp nập dù ở thời điểm đã vào đêm muộn.

Đông nghịt người chen chân giữa đêm mua bán tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội - 2

Ghi nhận của PV lúc 23h đêm 19/1 (tức 28 Tết), đường đê Âu Cơ đoạn qua chợ Quảng An chật kín các phương tiện đi lại. 

Đông nghịt người chen chân giữa đêm mua bán tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội - 3

Phía bên trong chợ, hàng trăm người chen chân chật kín lối đi lại, hầu hết các gian hàng đều tấp nập khách tới xem và mua hoa.

Đông nghịt người chen chân giữa đêm mua bán tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội - 4
Đông nghịt người chen chân giữa đêm mua bán tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội - 5

Chợ đa dạng các loại hoa như hoa lay ơn, hoa hồng, thược dược... đặc trưng của Tết truyền thống.

Đông nghịt người chen chân giữa đêm mua bán tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội - 6

Càng về đêm không khí càng thêm nhộn nhịp, khu chợ "không ngủ" xuyên đêm sáng đèn phục vụ người dân tới chọn hoa chơi Tết. 

Đông nghịt người chen chân giữa đêm mua bán tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội - 7

Lượng người tới chợ hoa ngày càng đông, cộng thêm các xe chở hoa tấp nập di chuyển đã gây ùn tắc, việc di chuyển của người dân trở nên khó khăn.

Đông nghịt người chen chân giữa đêm mua bán tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội - 8

Nhiều thời điểm từng hàng dài người nhích từng bước chen nhau di chuyển. Ai cũng muốn nhanh chóng chọn cho mình những đóa hoa ưng ý nhất để trở về nhà.

Chị Nguyễn Thu Hằng (Vĩnh Hồ, Đống Đa) chia sẻ, chị cũng nghĩ chợ hoa sẽ đông người dịp cận Tết nên đã lựa chọn khung giờ muộn (khoảng 22h) để ra khỏi nhà tới mua hoa. Tuy nhiên, việc chen chân để chọn hoa đã nằm ngoài suy nghĩ, nhưng đã mất công tới thì cố gắng mua được mới đi về.

Đông nghịt người chen chân giữa đêm mua bán tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội - 9
Đông nghịt người chen chân giữa đêm mua bán tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội - 10

Giá hoa năm nay có phần tăng nhẹ so với năm ngoái. Theo một chủ kinh doanh tại chợ Quảng An cho biết, giá hoa lay ơn năm nay dao động từ 60-120.000 đồng/chục, hoa hồng từ 6-10.000 đồng/bông.

Đông nghịt người chen chân giữa đêm mua bán tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội - 11

Hoa ly vẫn đắt khách trong các dịp Tết, giá thành trung bình cho 1 cành hoa ly 3 tai khoảng 15.000 đồng.

Đông nghịt người chen chân giữa đêm mua bán tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội - 12

Dù đêm muộn nhưng nhiều bạn trẻ vẫn được phụ huynh đưa tới để trải nghiệm không khí chợ hoa Tết. 

Đông nghịt người chen chân giữa đêm mua bán tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội - 13

Chợ hoa Tết thường sẽ đông đúc từ 28-30 Tết hàng năm khi công việc của người dân đã tạm gác lại, nhu cầu mua sắm cũng sẽ tăng cao. Dịch Covid-19 kết thúc cũng phần nào khiến các hoạt động kinh doanh trở nên nhộn nhịp như những gì trước đó.