1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai sắp có thêm 7 phường, xã mới

(Dân trí) - Sắp tới tỉnh Đồng Nai sẽ thành lập thêm 7 phường, xã mới. Đề án này đã được Chính phủ thống nhất chủ trương cũng như đã được lấy ý kiến đóng góp của các đoàn thể, người dân địa phương và thông qua tại kỳ họp HĐND huyện, thành phố.

Theo đó, qua việc điều chỉnh, chia tách các đơn vị hành chính lần này, toàn tỉnh Đồng Nai sẽ thành lập thêm 7 phường, xã mới. 

Cụ thể, tại TP Biên Hòa sẽ thành lập thêm 4 phường là Long Tân (chia tách từ phường Long Bình cũ), phường Tân Long (sáp nhập một phần diện tích của 3 phường An Bình, Bình Đa, Long Bình Tân), phường Bàu Hang (chia tách từ phường Tân Phong), phường Hố Cạn (chia tách từ phường Trảng Dài ).

Tại huyện Thống Nhất sẽ thành lập mới thị trấn Dầu Giây (sáp nhập từ một phần diện tích của 3 xã Bàu Hàm 2, Xuân Thạnh và Hưng Lộc). Tại huyện Xuân Lộc sẽ thành lập mới xã Trảng Táo trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích của 5 xã: Xuân Thành, Xuân Trường, Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa. Huyện Định Quán sẽ thành lập mới xã Bàu Kiên, chia tách từ xã Thanh Sơn. 

Việc điều chỉnh, chia tách các đơn vị hành chính nói trên là nhằm phân bố lại dân cư cho hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý hành chính, an ninh trật tự, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Vĩnh Thuỷ