1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đốn 20 cây xanh để làm đường vào sân bay Tân Sơn Nhất

Tâm Linh

(Dân trí) - Loạt cây xanh trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình, TPHCM) bị chặt đi để phục vụ thi công dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, giảm kẹt xe cửa ngõ Tân Sơn Nhất.

Ngày 13/11, gần 20 cây xà cừ trồng trên vỉa hè đường Trường Chinh phía nối tiếp với đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) đang được cưa ngắn và chặt hạ. Nhiều cây khác cũng được chặt nhánh để chuẩn bị cưa thân mang đi nơi khác.

Đốn 20 cây xanh để làm đường vào sân bay Tân Sơn Nhất - 1

Xe chuyên dụng tiến hành chặt cây trên đường Trường Chinh ngày 13/11 (Ảnh: Giang Linh).

Trong đó, trên đường Trường Chinh (đoạn từ Cộng Hòa đến Phạm Văn Bạch) có 17 cây xà cừ, một cây bàng bị chặt; trên đường Cộng Hòa có 6 cây lớn khác. Những cây này có đường kính thân 50-60cm.

Hàng cây trên bị giải tỏa để làm mặt bằng thi công dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa dẫn vào nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường cửa ngõ sân bay hiện hữu trong tương lai.

Đốn 20 cây xanh để làm đường vào sân bay Tân Sơn Nhất - 2

Thân cây trên đường Trường Chinh đã được chặt hết cành, chuẩn bị đốn hạ (Ảnh: Giang Linh).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư dự án), ngày 17/11 sẽ hoàn tất việc đốn hạ cây xanh. Phần thân cây sẽ được bàn giao cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng) để làm thủ tục thanh lý, nộp ngân sách thành phố.

Khi dự án đường nối hoàn thành, mặt bằng đường phố được tái lập, cây xanh sẽ được trồng lại tại khu vực này, với nhiều loại cây cao bóng mát như giáng hương, lộc vừng, lim sét...

Trước đó, một phần đất công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) cũng bị cắt khoảng 1.600m2 nằm phía đường Phan Thúc Duyện để làm đường tạm phục vụ thi công hầm chui đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa. Hơn 300 cây xanh ở công viên cũng được đốn hạ và di dời để triển khai dự án.  

Sau khi hoàn thành hầm chui, chủ đầu tư sẽ hoàn trả đất công viên, trong đó gần 700m2 để trồng lại cây xanh, phần còn lại làm vỉa hè cho người đi bộ. 

Đốn 20 cây xanh để làm đường vào sân bay Tân Sơn Nhất - 3

Sơ đồ dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa giảm áp lực giao thông và kết nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất (Đồ họa: Tâm Linh).