1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đòi lại vỉa hè ở Hà Nội: Công an lơ là, bỏ qua vi phạm sẽ bị xử lý

Thế Kha

(Dân trí) - "Nếu phát hiện có việc thờ ơ, bỏ qua vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, đơn vị sẽ báo cáo để tiến hành xử lý nghiêm theo quy định", Trưởng Công an quận Tây Hồ cho hay.

Tại buổi ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận Tây Hồ sáng 8/3, Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh - Trưởng Công an quận Tây Hồ khẳng định sẽ thực hiện theo tinh thần kiên quyết, bền bỉ và bài bản theo 5 bước.

Đầu tiên là tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục người dân chấp hành; bước 2 là sắp xếp lại trật tự đô thị trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông; bước 3 là tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở vi phạm; bước 4 là xử lý vi phạm và bước 5 là duy trì đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.

Đòi lại vỉa hè ở Hà Nội: Công an lơ là, bỏ qua vi phạm sẽ bị xử lý - 1

Ban chỉ đạo 197 quận Tây Hồ ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông sáng 8/3 (Ảnh: Đ.T).

Công an quận Tây Hồ sẽ xử lý các vi phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật, đảm bảo có lý, có tình và quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 197 Hà Nội và Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Quận ủy - HĐND - UBND quận Tây Hồ.

Nếu gặp khó khăn, vướng mắc sẽ báo cáo cấp trên và đề xuất giải pháp khắc phục, tháo gỡ, không để cản trở đến việc xử lý vi phạm.

"Nếu phát hiện có việc thờ ơ, bỏ qua vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, đơn vị sẽ báo cáo để tiến hành xử lý nghiêm theo quy định. Chúng tôi đặt mục tiêu hết tháng 3/2023 sẽ phải xử lý xong, cơ bản các tồn tại về trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận Tây Hồ; đảm bảo công bằng, đúng pháp luật", Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh nhấn mạnh.

Chung quan điểm, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến đề nghị các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý toàn diện các vi phạm trên các lĩnh vực. Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 197 quận Tây Hồ tiến hành kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm.

"Nếu thấy cần thiết, các cơ quan có thể thống nhất ban hành nghị quyết chuyên đề để yêu cầu chính quyền nghiên cứu xây dựng và duy trì các tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn, chú trọng vào các tuyến phố trung tâm, tuyến đường xung quanh Hồ Tây, tuyến phố trước đây là "điểm đen" về vi phạm trật tự đô thị", Chủ tịch quận Tây Hồ yêu cầu.

Đòi lại vỉa hè ở Hà Nội: Công an lơ là, bỏ qua vi phạm sẽ bị xử lý - 2

Trong khi đó, ông Công Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Nhật Tân hứa sẽ triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị trên địa bàn.

"Chúng tôi sẽ kiểm tra đồng bộ, toàn diện trên toàn địa bàn phường; phát hiện, xử lý 100% các hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị để tạo tính răn đe. Kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trả lại nguyên trạng hè phố", ông Tuấn cho hay.