PhotoStory

Công viên Nghĩa Đô "hòn ngọc xanh" Hà Nội xuống cấp, vỉa hè thành bãi xe

Thực hiện: Khôi Vũ

(Dân trí) - Công viên Nghĩa Đô vốn được ví là "hòn ngọc xanh" giữa lòng Hà Nội. Tuy nhiên, công viên này đang xuống cấp, vỉa hè bao quanh bị lấn chiếm.

Công viên Nghĩa Đô hòn ngọc xanh Hà Nội xuống cấp, vỉa hè thành bãi xe - 1

Công viên Nghĩa Đô nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên và Tô Hiệu (Cầu Giấy, Hà Nội). Công viên có diện tích 42.000 m2, rất nhiều cây xanh, từng được người dân gọi là "hòn ngọc xanh" giữa lòng Hà Nội.

Với khuôn viên rộng, công viên Nghĩa Đô là địa điểm lý tưởng dành cho các gia đình để vui chơi, tập thể dục thể thao, đi dạo... 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Dân Trí, vỉa hè xung quanh công viên này đang bị lấn chiếm, biến thành bãi đỗ xe miễn phí của nhiều người.

Công viên Nghĩa Đô hòn ngọc xanh Hà Nội xuống cấp, vỉa hè thành bãi xe - 2

Dọc vỉa hè bao quanh công viên Nghĩa Đô, đoạn phố Chùa Hà, hàng chục ô tô, xe máy dừng đỗ.

Công viên Nghĩa Đô hòn ngọc xanh Hà Nội xuống cấp, vỉa hè thành bãi xe - 3

Nhiều đoạn vỉa hè quanh công viên trở thành nơi bày bán trà đá, đồ ăn...

Công viên Nghĩa Đô hòn ngọc xanh Hà Nội xuống cấp, vỉa hè thành bãi xe - 4

Mặc dù đã có biển cấm đỗ xe ở trước cổng công viên nhưng nhiều chủ xe vẫn cố tình dừng đỗ. 

Công viên Nghĩa Đô hòn ngọc xanh Hà Nội xuống cấp, vỉa hè thành bãi xe - 5

Những chiếc ô tô xếp thành hàng dài trước cổng công viên Nghĩa Đô, phía mặt đường Nguyễn Văn Huyên.

Công viên Nghĩa Đô hòn ngọc xanh Hà Nội xuống cấp, vỉa hè thành bãi xe - 6

Dọc vỉa hè quanh công viên Nghĩa Đô có gần 10 "tiệm tóc lưu động", mở cửa từ 8h sáng cho tới 18h chiều hàng ngày.

Công viên Nghĩa Đô hòn ngọc xanh Hà Nội xuống cấp, vỉa hè thành bãi xe - 7
Công viên Nghĩa Đô hòn ngọc xanh Hà Nội xuống cấp, vỉa hè thành bãi xe - 8

Bên trong công viên, nhiều đoạn đường đi đã vỡ nát, xuống cấp nghiêm trọng.

Công viên Nghĩa Đô hòn ngọc xanh Hà Nội xuống cấp, vỉa hè thành bãi xe - 9

Một chiếc ghế đá hư hỏng và được sửa chữa chắp vá.

Công viên Nghĩa Đô hòn ngọc xanh Hà Nội xuống cấp, vỉa hè thành bãi xe - 10

Những bờ tường ngăn đất trồng cây bị nứt vỡ.

Công viên Nghĩa Đô hòn ngọc xanh Hà Nội xuống cấp, vỉa hè thành bãi xe - 11

Chị Bùi Tươi (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Mình thường xuyên tới đây để tập thể dục mỗi buổi sáng. Ưu điểm lớn nhất của công viên Nghĩa Đô là không gian sạch sẽ, thoáng mát, bao quanh toàn là cây cối và thảm cỏ. Tuy nhiên vỉa hè xung quanh công viên bị chiếm dụng khá nhiều, một số hạng mục của công viên cũng đã có dấu hiệu hư hỏng".

Công viên Nghĩa Đô hòn ngọc xanh Hà Nội xuống cấp, vỉa hè thành bãi xe - 12