Vụ lấn hồ Quảng Bá làm đường vào nhà: "Thủ phạm" là nhà thầu xây dựng

Thế Kha

(Dân trí) - Theo UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ), nhà thầu đã đắp đất lên phần đường tạm phục vụ thi công của dự án kè hồ bơi Quảng Bá, tạo lối đi vào công trình xây dựng nhà ở ven hồ.

Ông Công Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Nhật Tân vừa có văn bản gửi UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) báo cáo sự việc đổ đất lấn hồ bơi Quảng Bá để làm đường vào nhà gây ồn ào dư luận.

Văn bản cho biết, dự án kè bờ và đường dạo quanh hồ bơi Quảng Bá thuộc gói thầu 23 Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây. Hiện dự án đã thi công xong phần kè xung quanh hồ Quảng Bá và dừng lại. Do chưa thi công xong dự án nên nhà thầu chưa xúc chuyển hết phần đường tạm phục vụ thi công. 

Vụ lấn hồ Quảng Bá làm đường vào nhà: Thủ phạm là nhà thầu xây dựng - 1

Theo báo cáo của UBND phường Nhật Tân gửi quận Tây Hồ, để thuận tiện vận chuyển vật liệu, nhà thầu đã đắp đất lên phần đường tạm phục vụ thi công của dự án kè hồ bơi Quảng Bá, tạo lối đi vào công trình (Ảnh: T.K).

Công trình xây dựng ở ngõ 399 Âu Cơ (phường Nhật Tân) có một cạnh thửa đất tiếp giáp hồ bơi Quảng Bá. Để thuận tiện vận chuyển vật liệu, nhà thầu đã đắp đất lên phần đường tạm phục vụ thi công của dự án kè hồ bơi Quảng Bá, tạo lối đi vào công trình.

Sau khi nhận được chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến, UBND phường Nhật Tân mới cử cán bộ xuống hiện trường lập biên bản với hành vi hủy hoại đất.

"Đến nay, chủ thể đã nộp tiền phạt và khắc phục vi phạm, tự đào xúc, vận chuyển phần đất đã đổ làm đường vào thi công, trả lại hiện trạng ban đầu cho lòng hồ bơi Quảng Bá", ông Công Minh Tuấn thông tin.

UBND phường Nhật Tân đã làm rào chắn lối đi xuống hồ bằng khung thép, lưới B40 và treo biển báo yêu cầu các hộ dân tiếp giáp hồ không được đổ rác, đất, phế thải xuống lòng hồ bơi Quảng Bá.

Trước đó, UBND phường Nhật Tân đã xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng đối với ông Lê Hiển Đ. (SN 1975, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) vì đã đổ đất đá lấn chiếm hồ bơi Quảng Bá để làm đường vào công trình xây dựng nhà ở ven hồ.

Việc xử phạt được áp dụng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 91/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Hành vi của ông Lê Hiển Đ. được xác định thuộc nhóm "hủy hoại đất; làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất".