Đoàn cán bộ y tế Vĩnh Phúc, Quảng Ninh lên đường tới Bắc Giang chống dịch

Thế Kha An Nhiên

(Dân trí) - Tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức giao nhiệm vụ, tiễn đoàn công tác y tế lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch Covid-19. Quảng Ninh sáng nay cũng tổ chức lễ xuất quân đợt 2.

Đoàn công tác đi hỗ trợ tỉnh Bắc Giang có 6 cán bộ y tế  của Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc và Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên. Đây là những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bác sĩ Trần Giáp - Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc (trưởng đoàn) khẳng định sẽ cùng các đồng nghiệp phát huy hết kinh nghiệm, khả năng, tâm huyết và sức lực góp phần cùng các y, bác sĩ tại tâm dịch Bắc Giang nhanh chóng kiểm soát và đẩy lùi dịch Covid-19.

Đoàn cán bộ y tế Vĩnh Phúc, Quảng Ninh lên đường tới Bắc Giang chống dịch - 1

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành tặng hoa, tiễn đoàn công tác tới Bắc Giang hỗ trợ chống dịch (Ảnh: Hoàng Hùng).

Tiễn đoàn công tác đi làm nhiệm vụ, ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc mong muốn sự vào cuộc của các y, bác sĩ tình nguyện đến tâm dịch Bắc Giang chống dịch sẽ góp sức cùng cán bộ y tế nhiều tỉnh, thành khác nhanh chóng đẩy lùi, khống chế dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời yêu cầu các cán bộ, y, bác sỹ trong đoàn bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch cho bản thân để khi trở về tiếp tục chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhân dịp này, tỉnh Vĩnh Phúc đã trao tặng tới tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh mỗi tỉnh 2 tỷ đồng và các thiết bị y tế hỗ trợ phòng chống dịch bệnh.

Trong khi đó, theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ sau 1 tuần lãnh đạo cơ quan này gửi tâm thư đến các cán bộ y tế đã nghỉ hưu kêu gọi tham gia chống dịch Covid-19, đến nay đã có hơn 240 đơn tình nguyện tham gia.

Để sẵn sàng đáp ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay và trang bị một số kiến thức cơ bản về phòng, chống dịch bệnh, Sở Y tế Vĩnh Phúc đã tổ chức tập huấn cho 51 cán bộ hưu trí ngành y tế tình nguyện tham gia chống dịch.

Biểu dương tinh thần xung kích tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19 và gửi lời chúc sức khỏe đến các cán bộ ngành y tế đã nghỉ hưu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn mong muốn các y, bác sỹ vững ý chí, tinh thần, chung tay cùng các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

Ông Văn đề nghị ngành y tế căn cứ theo địa bàn, chuyên môn nghiệp vụ của tình nguyện viên để điều hành công việc, bố trí nguồn nhân lực phù hợp với sức khỏe cũng như công tác chuyên môn, phát huy cao nhất khả năng của mỗi y, bác sỹ tình nguyện trên tuyến đầu chống dịch.

Đoàn cán bộ y tế Vĩnh Phúc, Quảng Ninh lên đường tới Bắc Giang chống dịch - 2

Thêm 20 y, bác sĩ ở Quảng Ninh lên đường chi viện cho Bắc Giang chống dịch.

Sáng nay, 3/6, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (TP Hạ Long), tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ xuất quân đợt 2 đưa Đoàn công tác là cán bộ, y, bác sĩ của tỉnh cùng các trang thiết bị hiện đại lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, đoàn công tác tình nguyện gồm 20 cán bộ, y, bác sĩ (6 bác sĩ, 12 điều dưỡng, 2 kỹ thuật viên xét nghiệm) của các bệnh viện: Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí; Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả; Bệnh viện Cẩm Phả cùng các trang thiết bị hiện đại hỗ trợ tỉnh Bắc Giang xét nghiệm, phòng, chống Covid-19.

Theo ngành y tế Quảng Ninh, đây đều là những y bác sĩ đã có kinh nghiệm trong chống dịch cũng như có năng lực chuyên môn tốt, sẵn sàng đem những kiến thức, kinh nghiệm để hỗ trợ điều trị cho những bệnh nhân Covid-19 nặng tại Bắc Giang.

Đoàn cán bộ y tế Vĩnh Phúc, Quảng Ninh lên đường tới Bắc Giang chống dịch - 3

Đây đều là những y, bác sĩ đã có kinh nghiệm trong chống dịch, cũng như có năng lực chuyên môn tốt.

Một lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, những ngày qua, tỉnh luôn dõi sát sao diễn biến của tình hình dịch bệnh. Hiện nay, Bắc Giang đang là điểm nóng nhất trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 trên cả nước, với trên 800 ca dương tính. Tỉnh Bắc Giang đang kiên trì chống dịch; nỗ lực truy vết, xét nghiệm, cách ly, khoanh vùng, hạn chế dịch bệnh lây lan và bùng phát, nhất là khi biến thể mới của virus Sars-Cov-2 đang có tốc độ lây lan nhanh. Vì vậy việc tỉnh chi viện thêm cho Bắc Giang vào thời điểm này là vô cùng cần thiết.

Trước đó, đáp lại lời đề nghị của tỉnh Bắc Giang, nơi đại dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, ngày 15/5, 200 y bác sĩ, nhân viên y tế tỉnh Quảng Ninh cũng đã lên đường chi viện cho tỉnh này.