Vĩnh Phúc kêu gọi cán bộ y tế nghỉ hưu tham gia chống dịch Covid-19

Phương Huyền

(Dân trí) - Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc kêu gọi toàn thể các cán bộ y tế đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19.

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc vừa có thư kêu gọi toàn thể cán bộ y tế đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh này đăng ký tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trong bức thư, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang diễn biến hết sức phức tạp khi đã lây lan ra 7/9 huyện, thành phố. Chỉ tính riêng đợt bùng phát từ ngày 30/4/2021 đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã ghi nhận gần 90 trường hợp mắc Covid-19.

Vĩnh Phúc kêu gọi cán bộ y tế nghỉ hưu tham gia chống dịch Covid-19 - 1

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Hiện nay, toàn tỉnh có 2 bệnh viện, 1 trung tâm y tế công lập và 1 bệnh viện tư nhân bị phong tỏa để thiết lập vùng cách ly. Bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh đã được kích hoạt trở lại cùng nhiều khu cách ly tại các huyện, thành phố để sẵn sàng cách ly y tế cho hàng nghìn người.

Với phương châm "chuyển trạng thái phòng, chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công", tỉnh Vĩnh Phúc đã thiết lập thêm Bệnh viện dã chiến số 2 và nhiều cơ sở cách tập trung đáp ứng hơn 10.000 chỗ nằm cho người cách ly.

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, tuy số lượng nhân lực y tế đã huy động trên toàn địa bàn tỉnh là rất lớn nhưng với tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp hơn, nguồn nhân lực y tế tỉnh đang đứng trước nguy cơ bị thiếu hụt.

Để kiểm soát tốt dịch bệnh, đồng lòng thực hiện thành công mục tiêu chung "vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội" , lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc kêu gọi các cán bộ Y tế đã nghỉ hưu, những người thầy thuốc đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho ngành y tế cùng chung tay mang sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm quý báu của mình bước vào "trận chiến mới", sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường để ổn định phát triển.