1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Diễn tập chữa cháy, ứng phó sự cố tràn dầu trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Ban Tổ chức đưa ra 2 tình huống giả định để diễn tập: Cứu nạn, cứu hộ khi gặp dông lốc bất thường; cháy tàu du lịch có người bị nạn, sơ tán người và tài sản; xử lý sự cố tràn dầu trên vịnh Hạ Long.

Ngày 20/6, Ban Quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và ứng phó sự cố tràn dầu trên vịnh Hạ Long năm 2024.

Hai tình huống giả định đặt ra để diễn tập gồm: Cứu nạn, cứu hộ khi gặp dông lốc bất thường và cháy tàu du lịch có người bị nạn, sơ tán người và tài sản, xử lý sự cố tràn dầu.

Diễn tập chữa cháy, ứng phó sự cố tràn dầu trên vịnh Hạ Long - 1

Lực lượng cứu hộ diễn tập cứu hộ các nạn nhân dưới nước (Ảnh: Đỗ Hùng).

Theo kịch bản diễn tập, tàu du lịch của Công ty X chở một đoàn khách du lịch vào tham quan điểm Vung Viêng trên vịnh Hạ Long.

Sau khi tàu X kết thúc hành trình tham quan làng chài, 5 khách du lịch đang trên đò nan hành trình về bến nổi Vung Viêng thì bất ngờ gặp cơn dông lốc. Thời điểm này, một số khách sợ hãi hoảng loạn làm đò tròng trành, lật úp, khách bị rơi xuống nước, trong đó có người bị dấu hiệu ngạt, đuối nước.

Ngay sau khi có thông báo về sự cố, các lực lượng cứu hộ tại chỗ đã nhanh chóng triển khai tiếp cận chỗ người bị nạn, ném phao cứu nạn, đưa người bị nạn về bến nổi, tổ chức sơ cứu nạn nhân (ép tim, hà hơi, thổi ngạt)…

Diễn tập chữa cháy, ứng phó sự cố tràn dầu trên vịnh Hạ Long - 2

Lực lượng cứu hộ diễn tập sơ cứu nạn nhân bị ngạt nước (Ảnh: Đỗ Hùng).

Trên cơ sở tình huống thứ nhất, sau khi vừa kết thúc công tác cứu nạn đối với đò chở khách bị lật chìm, tàu du lịch của Công ty X đang neo đậu chờ khách bất ngờ xảy ra cháy do thuyền viên mải tập trung vào công tác cứu nạn, cứu hộ.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, thuyền trưởng quyết định cho sơ tán người, tài sản, vật dụng cần thiết khỏi tàu.

Diễn tập chữa cháy, ứng phó sự cố tràn dầu trên vịnh Hạ Long - 3

Diễn tập chữa cháy cho tàu du lịch (Ảnh: Đỗ Hùng).

Trong quá trình di chuyển để sơ tán, 3 du khách cao tuổi do quá hoảng loạn nên có người bị vấp ngã, gãy chân. Do quá trình chữa cháy, nước trong buồng máy có lẫn dầu được bơm ra biển để cứu tàu, phải tổ chức quây phao để tránh dầu loang ra biển.

Quá trình thực tập trải qua các bước: Phát hiện có cháy trên tàu du lịch; sơ tán người, sơ cứu nạn nhân, thông tin; báo cáo tình hình cháy; phối hợp với phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp; tổ chức dập đám cháy; ứng phó sự cố tràn dầu; báo cáo kết quả.

Diễn tập chữa cháy, ứng phó sự cố tràn dầu trên vịnh Hạ Long - 4

Diễn tập ứng phó sự cố tàu bị tràn dầu ra biển (Ảnh: Đỗ Trung).

Theo quan sát, các thành viên tham gia thực tập đều có động tác nhanh chóng, thái độ nghiêm túc, thực hiện chính xác thao tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn đã được huấn luyện...

Các phương án diễn tập được xây dựng sát thực tế với độ khó cao, nhằm củng cố kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao ý thức trách nhiệm của lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức lao động của các đơn vị tham gia diễn tập.