PhotoStory

Điểm danh những cung đường có "mái che" dưới cái nắng hơn 40 độ C ở Hà Nội

Thực hiện: Mạnh Quân - Nguyễn Hải

(Dân trí) - Dưới cái nắng nóng gay gắt trên 40 độ C trong những ngày vừa qua, người đi đường mới cảm nhận được sự "mát mẻ" nhờ "mái che" khồng lồ trên một số tuyến đường, phố tại Hà Nội mang lại.

Điểm danh những cung đường có mái che dưới cái nắng hơn 40 độ C ở Hà Nội - 1

Những ngày này, Hà Nội đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu năm tới nay, nhiệt độ ngoài trời thời điểm trưa, đầu giờ chiều lên đến 40 độ C. Mặc dù vậy, một số tuyến đường, phố của Hà Nội vắng bóng cây xanh đã ảnh hưởng rất lớn tới đời sống, sinh hoạt của người dân. 

Điểm danh những cung đường có mái che dưới cái nắng hơn 40 độ C ở Hà Nội - 2
Điểm danh những cung đường có mái che dưới cái nắng hơn 40 độ C ở Hà Nội - 3

Vào đầu tháng 4 năm nay, hàng cây xanh đầu phố Kim Đồng giao với Giải Phóng (quận Hoàng Mai) được chặt hạ, di chuyển để thi công dự án hầm chui.

Từ đó đến nay tuyến phố trơ trọi, thiếu bóng mát của cây xanh trong những ngày Hà Nội nóng như đổ lửa.

"Trước có cây xanh thì râm mát cả ngày, giờ đến 11h là không ngồi bán hàng được vì nóng rát lưng", chị Hoa bán trà đá ở ngã 3 Kim Đồng - Giáp Bát chia sẻ.

Điểm danh những cung đường có mái che dưới cái nắng hơn 40 độ C ở Hà Nội - 4

Thiếu bóng mát cây xanh khiến người đi bộ trên vỉa hè phố Kim Đồng cảm thấy cơ cực vì trời nắng như đổ lửa.

Điểm danh những cung đường có mái che dưới cái nắng hơn 40 độ C ở Hà Nội - 5

Từ số nhà 20 đến 114 phố Khâm Thiên (quận Đống Đa) không một bóng cây xanh, nắng như đổ lửa chiếu thẳng vào mặt tiền của các hộ kinh doanh dọc phố.

Điểm danh những cung đường có mái che dưới cái nắng hơn 40 độ C ở Hà Nội - 6

Người dân khổ sở khi đi bộ qua khu vực này, họ tìm đủ cách để che nắng.

Điểm danh những cung đường có mái che dưới cái nắng hơn 40 độ C ở Hà Nội - 7

Anh Vũ Hải Thanh (40 tuổi), kinh doanh thời trang ở số 64 phố Khâm Thiên cho biết, ngay dưới lớp đá lát vỉa hè từ số 20 đến 114 phố Khâm Thiên là cống ngầm thoát nước và hệ thống dây điện, cáp quang vì thế không có đất để trồng cây xanh.

"Đoạn này là vùng trũng của phố Khâm Thiên, cứ mưa to là ngập nên hệ thống cống ngầm nằm sát lớp đá lát vỉa hè", anh Thanh lý giải, cho biết thêm một số người đã mua đất về tạo bồn để trồng cây nhưng được mấy tháng cây lại chết khô.

Điểm danh những cung đường có mái che dưới cái nắng hơn 40 độ C ở Hà Nội - 8

Một số người để xe máy trên vỉa hè phải mang tấm chắn để che yên xe. Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ sau khoảng 5 phút để xe máy dưới trời nắng yên xe đã nóng rát.

Điểm danh những cung đường có mái che dưới cái nắng hơn 40 độ C ở Hà Nội - 9

Trái ngược với những tuyến đường, phố vắng cây xanh thì các đường Trường Chinh, Đại La, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xiển lại râm mát vì có "mái che" khổng lồ là các tuyến đường vành đai trên cao. .

Điểm danh những cung đường có mái che dưới cái nắng hơn 40 độ C ở Hà Nội - 10

11h trưa đường Phạm Văn Đồng gần ngã tư Hoàng Quốc Việt râm mát bởi được đường vành đai 3 trên cao che nắng.

Điểm danh những cung đường có mái che dưới cái nắng hơn 40 độ C ở Hà Nội - 11
Điểm danh những cung đường có mái che dưới cái nắng hơn 40 độ C ở Hà Nội - 12
Điểm danh những cung đường có mái che dưới cái nắng hơn 40 độ C ở Hà Nội - 13

Hàng loạt xe máy lưu thông trên đường Trường Chinh chọn đi vào bóng mát mà đường vành đai 2 trên cao tạo ra.

Điểm danh những cung đường có mái che dưới cái nắng hơn 40 độ C ở Hà Nội - 14

Đường vành đai 3 trên cao chẳng khác nào "mái che" nắng khổng lồ cho các xe máy lưu thông ở đường Nguyễn Xiển mở rộng. Hầu hết các xe máy đều đi vào bóng mát để tránh nắng, nóng. 

Điểm danh những cung đường có mái che dưới cái nắng hơn 40 độ C ở Hà Nội - 15

Đường Phạm Văn Đồng thời điểm 12h nắng gay gắt, hàng loạt xe máy chọn đi vào bóng mát, 2 làn ngoài cùng sát vỉa hè vắng người lưu thông.