1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM

Hàng nghìn người dâng hương, xem rước kiệu, múa lân tại Gò Đống Đa

Nguyễn Hải Mạnh Quân

(Dân trí) - Ngay từ 6h, hàng nghìn người dân đã tụ hội về Gò Đống Đa cùng dâng hương trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung và tham gia tế lễ.

Sáng 2/2 (mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại Gò Đống Đa (phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội), hàng nghìn người dân tụ hội về dâng hương, tham dự Lễ kỷ niệm 236 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2025).

Hàng nghìn người dâng hương, xem rước kiệu, múa lân tại Gò Đống Đa - 1

Lễ hội Gò Đống Đa thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương tới dự (Ảnh: Mạnh Quân).

Ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, mặc dù năm nay Lễ hội Gò Đống Đa được tổ chức vào buổi tối thay vì buổi sáng như mọi năm nhưng ngay từ 6h ngày 2/2, hàng nghìn người dân đã tụ hội về đây cùng dâng hương trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung và tham gia tế lễ.

Hàng nghìn người dâng hương, xem rước kiệu, múa lân tại Gò Đống Đa - 2

Bên cạnh lễ rước kiệu, lễ hội Gò Đống Đa năm nay còn có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật phong phú khác như múa lân, rồng; đồng diễn thể thao; biểu diễn võ thuật Bình Định Gia,... (Ảnh: Mạnh Quân).

Lễ hội Gò Đống Đa được tổ chức nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh, nghĩa quân Tây Sơn và nhân dân đương thời, đã anh dũng chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

Năm nay, lễ hội được tổ chức trong 3 ngày, từ 2 đến 4/2 (tức từ ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Hàng nghìn người dâng hương, xem rước kiệu, múa lân tại Gò Đống Đa - 3

Lễ hội Gò Đống Đa năm nay lần đầu tiên được truyền hình trực tiếp, với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Đống Đa - Sử vàng lưu danh - Tương lai vững bước" (Ảnh: Mạnh Quân).

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra vào tối 2/2.

Màn khai hội được xây dựng theo hình thức bán thực cảnh kết hợp công nghệ 3D mapping hiện đại, vẽ lại bức tranh oanh liệt bằng ánh sáng, mang đến cho người xem những trải nghiệm hình ảnh chân thực, biến chuyển tinh tế bằng kỹ xảo, âm nhạc hấp dẫn và đa dạng hình thức thể hiện như: Ca hát, xiếc, múa, đồng diễn trống…

Đây cũng là lần đầu tiên lễ hội được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và các nền tảng số, vào lúc 20h10.

Để phục vụ lễ hội, từ 16h đến 18h ngày 2/2, các phương tiện ô tô sẽ bị cấm lưu thông trên đoạn phố Đặng Tiến Đông, từ khu vực giao cắt với phố Tây Sơn đến giao cắt với phố Trung Liệt. Xe đạp và xe máy vẫn được phép lưu thông bình thường.

Từ 18h đến 23h, lực lượng chức năng cấm tất cả các phương tiện lưu thông trên tuyến phố Đặng Tiến Đông (đoạn giao cắt với phố Tây Sơn đến giao cắt với phố Trung Liệt), trừ xe buýt và xe có phù hiệu của Ban Tổ chức.