Đề nghị dỡ phong tỏa tài sản của cựu lãnh đạo TPHCM liên quan các vụ án

Q.Huy

(Dân trí) - Bộ Công an có công văn gửi Chủ tịch UBND TPHCM về việc đề nghị dỡ phong tỏa đối với khu đất vàng thuộc sở hữu, đứng tên 7 cựu cán bộ, lãnh đạo thành phố liên quan vụ án đã xét xử.

Theo đó, trong quá trình điều tra, để đảm bảo thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát và việc thi hành án trong các vụ án: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại khu đất 15 Thi Sách (phường Bến Nghé, quận 1); Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Bến Nghé, quận 1); Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại khu đất 8-12 Lê Duẩn (phường Bến Nghé, quận 1), Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có công văn đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị chức năng tạm dừng giao dịch chuyển nhượng toàn bộ tài sản do 7 bị can sở hữu, đứng tên.

Đề nghị dỡ phong tỏa tài sản của cựu lãnh đạo TPHCM liên quan các vụ án - 1

Khu đất đắc địa 4 mặt tiền tại số 8-12 Lê Duẩn vẫn chưa thể xây công trình do vướng mắc pháp lý (Ảnh: Hải Long).

Những bị can này gồm: Nguyễn Thành Tài, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Hữu Tín, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Đào Anh Kiệt, cựu Giám đốc Sở TN&MT TPHCM; Nguyễn Hoài Nam, cựu Bí thư quận ủy quận 2; Trương Văn Út, cựu Phó Trưởng phòng Quản lý đất TPHCM; Lê Văn Thanh, cựu Phó Chánh văn phòng UBND TPHCM; Nguyễn Thanh Chương, cựu Trưởng phòng Đô thị Văn phòng UBND TPHCM.

Đề nghị dỡ phong tỏa tài sản của cựu lãnh đạo TPHCM liên quan các vụ án - 2

Khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TPHCM (Ảnh: Hữu Khoa).

Đến nay, các vụ án trên đã được đưa ra xét xử theo đúng quy định pháp luật và bản án đã có hiệu lực. Vừa qua, Cục Thi hành án Dân sự TP Hà Nội và Cục Thi hành án Dân sự TPHCM đã có công văn xác nhận 7 người trên đã thi hành xong các nghĩa vụ theo quyết định thi hành án.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của 7 người này, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị chức năng không tiếp tục thực hiện việc tạm dừng giao dịch chuyển nhượng đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu, đứng tên của họ.