1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Thọ

Đất sụt lún bất thường, cuộc sống của hơn 80 hộ dân bị đe dọa

(Dân trí) - Tình trạng sụt lún đất tại xã Ninh Dân - Thanh Ba - Phú Thọ ngày càng diễn biến phức tạp đe dọa cuộc sống của hơn 80 hộ dân. Nhiều “hố tử thần” đã xuất hiện kéo nứt nhà dân, “nuốt” cây cối, vườn tược ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Trao đổi với PVDân trí, ông Vi Mạnh Hùng - Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Ba - Phú Thọ cho biết: “Tình trạng sụt lún bất thường tại xã Ninh Dân xuất hiện cách đây vài năm. Ban đầu, việc sụt lún cũng chỉ xuất hiện nhỏ lẻ không gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân. Tuy nhiên, càng về sau, việc sụt lún càng nghiêm trọng. Một số hố sâu xuất hiện kéo nứt nhà dân, “nuốt” cây cối, vườn tược ảnh hưởng nghiêm trọng, tạo ra nguy hiểm thường trực đến tính mạng những hộ dân trong vùng sụt lún sâu”.

Đất sụt lún bất thường, cuộc sống của hơn 80 hộ dân bị đe dọa - 1

Tình trạng sụt lún bất thường tại xã Ninh Dân - Thanh Ba (Phú Thọ) đe dọa cuộc sống cử hơn 80 hộ dân. (Ảnh: Báo Phú Thọ)

Ông Hùng cho biết thêm, tình trạng sụt lún ngày càng mở rộng ảnh hưởng đến thêm nhiều nhà dân, đến cả trường mầm non xã Ninh Dân. Tính đến thời điểm hiện tại có khoảng 82 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc đất sụt lún bất thường. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng sụt lún bất thường hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng nhưng theo đánh giá sơ bộ thì có thể là do địa chất khu vực và một phần do việc sản xuất của Công ty CP Xi măng Sông Thao.

Việc ổn định cuộc sống cho những hộ dân bị ảnh hưởng đã được chính quyền địa phương lập phương án xây dựng khu tái định cư tại khu đất mới trên địa bàn xã Ninh Dân. Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 10 hộ dân tại những điểm sụt lún nghiêm trọng nhất được di dời đến nơi định cư mới. Theo như cam kết của Công ty CP Xi măng Sông Thao, toàn bộ số kinh phí đền bù để xây dựng khu tái định cư của những hộ dân bị ảnh hưởng do tình trạng sụt lún, phía Công ty CP Xi măng Sông Thao sẽ chi trả.

Đất sụt lún bất thường, cuộc sống của hơn 80 hộ dân bị đe dọa - 2

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc cùng đoàn kiểm tra đến hiện trường chỉ đạo giải quyết sự việc. (Ảnh: Báo Phú Thọ)

Để giải quyết việc xử lý khẩn cấp vùng sụt, lún tại xã Ninh Dân huyện Thanh Ba (Phú Thọ), sáng 6/10, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hoàng Dân Mạc cùng lãnh đạo các ngành và Công ty CP Xi măng Sông Thao trực tiếp đến khu vực sụt lún để kiểm tra tình trạng và chỉ đạo những đơn vị liên quan gấp rút giải quyết sự việc.

Tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường sụt lún, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo chính quyền địa phương cần chủ động nắm tình hình, triển khai lực lượng canh gác, lấp ngay các hố sụt, phân luồng giao thông không cho người, phương tiện qua lại vùng sụt, lún tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Các ngành Tài nguyên - môi trường, ngành Nông nghiệp và PTNT cần gấp rút khảo sát, xác định rõ khu  lún sụt để có phương án xử lý có phương án xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Công ty CP Xi măng Sông Thao phải khẩn trương thanh toán đền bù cho hơn 80 hộ vùng sụt lún đã kiểm đếm để dân di dời, đồng thời phối hợp với huyện Thanh Ba đẩy mạnh tiến độ xây dựng hạ tầng để giải quyết nơi ăn ở, học tập cho dân di dời.

Anh Thế - Quốc Đô