1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Đang diễn tuồng, nam nghệ nhân ngã gục trên sân khấu ở Bình Định

Doãn Công

(Dân trí) - Nam nghệ nhân đang biểu diễn tuồng trên sân khấu tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định), bất ngờ ngã gục rồi tử vong trước sự bàng hoàng của nhiều khán giả.

Tối 5/8, một lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định xác nhận một nam nghệ nhân đang biểu diễn tuồng tại chương trình Liên hoan sân khấu tuồng không chuyên tỉnh Bình Định năm 2024 (thành phố Quy Nhơn), bất ngờ ngã gục trên sân khấu, sau đó tử vong.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 20h cùng ngày, tại khu vực Trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định. Lúc này, một nam nghệ nhân khoảng 55 tuổi đang biểu diễn tuồng trên sân khấu bỗng nhiên ngã gục xuống trước sự ngỡ ngàng của đông đảo khán giả.

Đang diễn tuồng, nam nghệ nhân ngã gục trên sân khấu ở Bình Định - 1

Liên hoan sân khấu tuồng không chuyên tỉnh Bình Định năm 2024 (Ảnh: Bình Định).

Ngay sau đó, mọi người đã nhanh chóng đưa nghệ nhân này đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. 

Tối cùng ngày, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, khi nam nghệ nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu, người này đã tử vong.

"Lúc vào bệnh viện không có giấy tờ tùy thân, chúng tôi chỉ nghe các đồng nghiệp của người này báo tên là An, khoảng 55 tuổi. Sau đó, thi thể nghệ nhân này được đưa về nhà đại thể của bệnh viện", một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định thông tin.

Đang diễn tuồng, nam nghệ nhân ngã gục trên sân khấu ở Bình Định - 2

Sau sự cố xảy ra, đêm biểu diễn tuồng đã tạm ngưng (Ảnh: Bình Định).

Sau sự cố xảy ra, đêm biểu diễn tuồng đã tạm ngưng.

Được biết, Liên hoan sân khấu tuồng không chuyên tỉnh Bình Định năm 2024 do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định tổ chức, diễn ra ngày 4-6/8 với sự tham gia của hơn 100 nghệ nhân của 9 đoàn tuồng - hát bội đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Liên hoan lần này quy tụ 9 đoàn nghệ thuật hát bội không chuyên, gồm: Nhơn Hưng, Sao Mai, An Nhơn, Phước An, Trần Quang Diệu, Sông Kôn, An Nhơn 2, Ngô Mây, Hoài Nhơn, với tổng cộng 25 trích đoạn dự thi.

Mỗi đoàn sẽ biểu diễn từ 1 đến 3 trích đoạn về đề tài truyền thống, lịch sử với thời lượng quy định 20-30 phút/trích đoạn.