1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Dân "kêu trời" vì mùi hôi thối từ trại lợn ở Ninh Bình

Thái Bá

(Dân trí) - Vào ngày nắng nóng hay mưa nhiều, mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ trại lợn của Công ty CP chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình khiến người dân không dám mở cửa nhà, cuộc sống bị đảo lộn.

Từ cuối năm 2023 đến nay, người dân xóm Chợ Dầu, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh (Ninh Bình), liên tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm không khí từ trại nuôi lợn của Công ty CP chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình.

Dân kêu trời vì mùi hôi thối từ trại lợn ở Ninh Bình - 1

Trang trại nuôi lợn của Công ty CP chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Mùi hôi thối từ cơ sở chăn nuôi này gây ô nhiễm đã ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân bị đảo lộn.

Ở trong nhà vẫn phải đeo khẩu trang vì mùi hôi

Ông Đoàn Xuân Thấm (ở xóm Chợ Dầu) bức xúc: "Vào những ngày nắng nóng hay hôm mưa nhiều, mùi hôi thối từ trại nuôi lợn bốc ra nồng nặc, không thể chịu nổi. Các gia đình ở gần trại lợn, lúc nào nhà cũng phải đóng kín cửa, có khi ở trong nhà vẫn phải bịt khẩu trang".

Bà Đinh Thị Thoa (ở xóm Chợ Dầu) nói: "Mấy tháng nay trại lợn này hoạt động trở lại, đồng nghĩa với mùi hôi thối lại bốc ra, làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân chúng tôi".

Trước tình trạng trại nuôi lợn xả chất thải chăn nuôi gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến các hộ dân, Chủ tịch UBND xã Khánh Hòa đã có báo cáo gửi UBND huyện Yên Khánh về những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

Dân kêu trời vì mùi hôi thối từ trại lợn ở Ninh Bình - 2

Khu vực chứa nước thải đen ngòm, bọt trắng xóa của trại nuôi lợn nằm sát khu dân cư (Ảnh: Thái Bá).

UBND xã Khánh Hòa cũng đã thành lập đoàn kiểm tra. Kết quả cho thấy, Công ty CP chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình hợp tác với Công ty TNHH RTD Ninh Bình cùng sản xuất và kinh doanh lợn thịt.

Thời điểm cuối năm 2023, trong chuồng trại lợn giống có 300 con lợn thịt. Việc chăn nuôi từ 300 con lợn thịt trở lên là không phù hợp với mục đích thuê đất, nằm sát khu dân cư không phù hợp với quy định về khoảng cách an toàn trong chăn nuôi.

Sau khi kiểm tra, UBND xã Khánh Hòa đã yêu cầu doanh nghiệp áp dụng các biện pháp để đảm bảo vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe nhân dân. Đồng thời, thực hiện đúng mục đích sử dụng đất được UBND tỉnh Ninh Bình cho thuê.

Tuy nhiên, sau đó phía Công ty CP chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình và Công ty TNHH RTD Ninh Bình vẫn tiếp tục chăn nuôi mà không có biện pháp bảo vệ môi trường, người dân lại tiếp tục có ý kiến phản ánh.

Dân kêu trời vì mùi hôi thối từ trại lợn ở Ninh Bình - 3

Mùi hôi thối bốc ra nồng nặc từ trại lợn khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn (Ảnh: Thái Bá).

Trang trại lợn nằm sát khu dân cư, không còn phù hợp

Ông Lại Đức Quang, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Khánh, cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, phòng đã tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Công ty CP chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình, Công ty TNHH RTD Ninh Bình.

Thời điểm kiểm tra, ông Đỗ Ngọc Hoàn, Giám đốc Công ty TNHH RTD Ninh Bình cho hay, quy mô chăn nuôi hiện tại của trang trại là 140 con, trọng lượng từ 100-150kg/con, trong đó có 70 con lợn nái và 70 con lợn đực. Công ty đã lắp đặt hệ thống biogas 600m3, hệ thống nước thải ra eo bèo xử lý, chuồng trại được thiết kế che chắn kín để đảm bảo vệ sinh môi trường…

Đại diện các ngành chức năng cũng như UBND xã Khánh Hòa tiếp tục yêu cầu Công ty CP chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình và Công ty TNHH RTD Ninh Bình giảm quy mô chăn nuôi, thực hiện theo đúng quyết định đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt. Đồng thời, thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ông Phạm Văn Chiều, xóm trưởng Chợ Dầu cho hay, mùi hôi của trại lợn bà con nhân dân đã ý kiến nhiều lần. Mỗi khi xe chở lợn đi ra từ cơ sở hoặc trời nắng hay trời mưa xuống thì mùi hôi nhiều hơn.

Dân kêu trời vì mùi hôi thối từ trại lợn ở Ninh Bình - 4

Khu vực xả nước thải của trại lợn chỉ cách khu dân cư chưa đầy 100m (Ảnh: Thái Bá).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, xung quanh trại nuôi lợn của Công ty CP chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình (Công ty TNHH RTD Ninh Bình đang thực hiện việc chăn nuôi lợn), hệ thống tường rào bao quanh cao khoảng 2m. Trên khu đất rộng hàng nghìn mét vuông có nhiều chuồng nuôi lợn, ao chứa nước thải, bể biogas…

Tại khu vực ao chứa nước thải, nước từ các chuồng nuôi chảy ra màu đen ngòm, sủi bọt trắng, bốc mùi hôi thối. Toàn bộ khu vực trại lợn chỉ cách khu dân cư chưa đầy 100m. Dù được che phủ kín, cây xanh trồng dày đặc nhưng ở khoảng cách xa vẫn ngửi thấy mùi hôi từ các chuồng nuôi lợn phát ra.

Phó trưởng phòng TN-MT huyện Yên Khánh cho biết thêm, dự án xây dựng trại lợn của Công ty CP chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình được UBND tỉnh cấp phép.

Dân kêu trời vì mùi hôi thối từ trại lợn ở Ninh Bình - 5

Toàn cảnh trang trại lợn gây ô nhiễm khiến người dân ở Ninh Bình "kêu trời" (Ảnh: Thái Bá).

"Phòng đang tham mưu cho UBND huyện báo cáo UBND tỉnh và có giải pháp để chuyển đổi mục đích sản xuất trang trại lợn của Công ty CP chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình sang lĩnh vực khác.

Vì trang trại này được cấp phép từ năm 1998, hiện nay khu vực này nằm sát khu dân cư, không còn phù hợp nữa", ông Quang nói.