Đám cháy rừng lớn nhất 30 năm qua ở Thừa Thiên Huế đã được dập tắt

Đại Dương

(Dân trí) - Tối 30/6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, các đám cháy rừng ở thị xã Hương Thủy đã được dập tắt hoàn toàn.

Chiều 30/6, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn các vụ cháy rừng ở khu vực thị xã Hương Thủy. Qua báo cáo nhanh của tỉnh, tổng diện tích rừng bị cháy là 213 ha, trong đó 165 ha rừng thông trồng từ năm 1979 đến 1981, diện tích còn lại là 48 ha keo của các hộ dân ở phường Thủy Châu và phường Thủy Phương.

Lực lượng chức năng đánh giá, đây là vụ cháy rừng rất lớn, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động khoảng 1.500 người tham gia chữa cháy.

Theo ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế, vụ cháy rừng này có thể xem là lớn nhất trong 30 năm qua, kể từ năm 1991 trở lại đây.

"Vụ cháy rừng lớn của tỉnh vào năm 2019 cũng chỉ làm thiệt hại 80 ha. Nguyên nhân cháy là do đạn từ chiến tranh ở dưới đất phát nổ. Khi lửa bốc lên gặp thêm gió Lào cấp 6-7 nên đám cháy lan nhanh, khó chữa", ông Tuấn nói.

Đám cháy rừng lớn nhất 30 năm qua ở Thừa Thiên Huế đã được dập tắt - 1
Các lực lượng trèo đồi chữa cháy trong đêm.
Đám cháy rừng lớn nhất 30 năm qua ở Thừa Thiên Huế đã được dập tắt - 2

Lửa đã thiêu rụi 213 ha rừng với nhiều rừng thông lâu năm tại Thừa Thiên Huế.

Đám cháy rừng lớn nhất 30 năm qua ở Thừa Thiên Huế đã được dập tắt - 3

Hơn 1.500 người thay phiên nhau chữa cháy trong các khoảnh rừng có địa hình hiểm trở.

Đám cháy rừng lớn nhất 30 năm qua ở Thừa Thiên Huế đã được dập tắt - 4
Lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh đưa vòi nước lên các "cứ điểm" cao để phun nước.
Đám cháy rừng lớn nhất 30 năm qua ở Thừa Thiên Huế đã được dập tắt - 5
Lửa bén rất nhanh, lan vào các khoảnh rừng khác do gió Lào mạnh.
Đám cháy rừng lớn nhất 30 năm qua ở Thừa Thiên Huế đã được dập tắt - 6

Lực lượng kiểm lâm tung quân số tối đa vào rừng chữa cháy.

Đám cháy rừng lớn nhất 30 năm qua ở Thừa Thiên Huế đã được dập tắt - 7

Sáng 30/6, các kiểm lâm viên đã tìm được dòng nước khe suối và dẫn vào chữa cháy hiệu quả.

Đám cháy rừng lớn nhất 30 năm qua ở Thừa Thiên Huế đã được dập tắt - 8
Kiệt sức vì làm việc xuyên ngày đêm, nhiều chiến sĩ, kiểm lâm đã lăn ra ngủ vội ngoài bìa rừng.
Đám cháy rừng lớn nhất 30 năm qua ở Thừa Thiên Huế đã được dập tắt - 9
Vụ cháy rừng lớn đã vắt kiệt sức nhiều lực lượng.
Đám cháy rừng lớn nhất 30 năm qua ở Thừa Thiên Huế đã được dập tắt - 10

Nhiều người tranh thủ ngủ vài tiếng giữa rừng rồi tiếp tục chiến đấu với "giặc" lửa.

Đám cháy rừng lớn nhất 30 năm qua ở Thừa Thiên Huế đã được dập tắt - 11

Bữa ăn vội để lấy sức dập lửa.

Đám cháy rừng lớn nhất 30 năm qua ở Thừa Thiên Huế đã được dập tắt - 12

Sau 2 ngày, các đám cháy rừng quy mô lớn ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được dập tắt.

Như Dân trí thông tin, đám cháy rừng bùng phát từ 11h trưa 28/6 tại khu vực đồi trồng rừng keo sản xuất Hồ 5 Lăng ở Tiểu khu 151 thuộc phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

Trong cùng thời điểm này, rừng keo tràm khu vực dốc Xôi (phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) và khu vực gần trường bắn do Trung đoàn 6 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cũng bùng phát đám cháy.

Do khu vực vòng ngoài có nhiều đám cháy khác nhau, địa hình đồi dốc cao gây khó khăn cho việc dập lửa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đã đến hiện trường yêu cầu huy động tất cả lực lượng, phương tiện để dập lửa.

Trong 2 ngày ròng rã chữa cháy, các lực lượng kiểm lâm, quân đội, công an… đã rất vất vả, nguy hiểm và nhiều người đã kiệt sức.