PhotoStory

Đại kỳ 1.800m2 tung bay trên bầu trời TPHCM mừng "Tết Độc Lập"

Thực hiện: Hải Long

(Dân trí) - Sáng 2/9, Lễ hội "Tết Độc Lập" diễn ra ở TPHCM với nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó lá đại kỳ 1.800m2 được khinh khí cầu kéo tung bay trên bầu trời thành phố là một trong những điểm nhấn đặc biệt.

Đại kỳ 1.800m2 tung bay trên bầu trời TPHCM mừng "Tết Độc Lập" (Video: Phương Nhi).

Đại kỳ 1.800m2 tung bay trên bầu trời TPHCM mừng Tết Độc Lập - 1

Sáng 2/9, nhân lễ Quốc khánh, TPHCM đã tổ chức bay khinh khí cầu kéo đại kỳ 1.800m2 lên bầu trời.

Đại kỳ 1.800m2 tung bay trên bầu trời TPHCM mừng Tết Độc Lập - 2

Từ sáng sớm, tại khu vực bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) các nhân viên kỹ thuật chuẩn bị bơm khí cầu, căng lá cờ khổ lớn.

Đại kỳ 1.800m2 tung bay trên bầu trời TPHCM mừng Tết Độc Lập - 3

Theo Ban tổ chức, trong khuôn khổ Lễ hội "Tết Độc Lập", có 10 khinh khí cầu được thả lên bầu trời TPHCM. Trong đó, 2 khinh khí cầu lớn nhất được dùng để kéo đại kỳ.

Đại kỳ 1.800m2 tung bay trên bầu trời TPHCM mừng Tết Độc Lập - 4

Đại kỳ dài 60m, rộng 30m (diện tích 1.800m2) được 2 khinh khí cầu lớn kéo lên bầu trời TPHCM trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân.

Đại kỳ 1.800m2 tung bay trên bầu trời TPHCM mừng Tết Độc Lập - 5

Phía bên khu vực công viên bến Bạch Đằng (quận 1), hàng trăm người dân đổ về từ sớm để chờ đón khoảnh khắc lá đại kỳ được kéo bay lên bầu trời thành phố.

Đại kỳ 1.800m2 tung bay trên bầu trời TPHCM mừng Tết Độc Lập - 6

Ngoài hoạt động thả khinh khí cầu kéo đại kỳ, chương trình lễ hội còn trình diễn 6 dù lượn và nhiều hoạt động thể thao dưới nước trên sông Sài Gòn.

Đại kỳ 1.800m2 tung bay trên bầu trời TPHCM mừng Tết Độc Lập - 7

Một chiếc dù lượn bay trên bầu trời TPHCM, lượn qua khu vực cầu Thủ Thiêm 2, một trong những biểu tượng mới của thành phố.

Đại kỳ 1.800m2 tung bay trên bầu trời TPHCM mừng Tết Độc Lập - 8

Đúng 7h50 phút, lá đại kỳ 1.800m2 được các khinh khí cầu kéo lên cao, trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân hai bên khu vực bờ sông Sài Gòn.

Đại kỳ 1.800m2 tung bay trên bầu trời TPHCM mừng Tết Độc Lập - 9

Thả khinh khí cầu kết hợp kéo đại kỳ là một trong những hoạt động điểm nhấn của thành phố nằm trong khuôn khổ Lễ hội "Tết Độc Lập" khai mạc vào sáng nay. 

Đại kỳ 1.800m2 tung bay trên bầu trời TPHCM mừng Tết Độc Lập - 10

Lá đại kỳ được kéo tung bay trên bầu trời, do điều kiện thời tiết, gió mạnh nên việc kéo đại kỳ lên trời lần thứ nhất chỉ diễn ra khoảng 15 phút.

Đại kỳ 1.800m2 tung bay trên bầu trời TPHCM mừng Tết Độc Lập - 11

Các bạn trẻ hào hứng chụp hình lưu niệm khoảnh khắc hiếm có, lần đầu tiên xuất hiện ở TPHCM.

Đại kỳ 1.800m2 tung bay trên bầu trời TPHCM mừng Tết Độc Lập - 12

Hàng nghìn người dân đội nắng đứng ở khu vực công viên bến Bạch Đằng để chiêm ngưỡng màn trình diễn kéo đại kỳ ở Lễ hội "Tết Độc Lập".

Đại kỳ 1.800m2 tung bay trên bầu trời TPHCM mừng Tết Độc Lập - 13

Ngoài chương trình kéo đại kỳ, bay dù lượn, còn có thêm các hoạt động khác như: biểu diễn cano, đua thuyền, chèo súp trên sông Sài Gòn.

Đại kỳ 1.800m2 tung bay trên bầu trời TPHCM mừng Tết Độc Lập - 14

Đến 8h10, lá đại kỳ được khinh khí cầu kéo lên trời lần 2 và kéo dài khoảng 15 phút để người dân chiêm ngưỡng.

Lễ hội "Tết Độc Lập" nhằm kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh và kỷ niệm 77 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945 - 25/8/2022).

Lễ hội sẽ là chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, khơi gợi lại các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc gắn với chủ đề ngày "Tết Độc Lập".

Đại kỳ 1.800m2 tung bay trên bầu trời TPHCM mừng Tết Độc Lập - 15

Các khinh khí cầu nhỏ hơn cũng được bơm lên để tạo không gian hoành tráng, trang trọng cho lễ hội. 

Đại kỳ 1.800m2 tung bay trên bầu trời TPHCM mừng Tết Độc Lập - 16

Đến 8h30, lá đại kỳ được hạ xuống, toàn bộ 10 khinh khí cầu cũng được các nhân viên kỹ thuật hạ xuống đất, một số người dân cố nán lại để xin vào chụp hình lưu niệm với những chiếc khinh khí cầu đầy màu sắc.