Hoàn thành 20 báo cáo quan trọng gửi Tổng Bí thư và các lãnh đạo

Hoài Thu

(Dân trí) - Ban Chính sách, chiến lược T.Ư Hoàn thành hơn 20 báo cáo chuyên đề quan trọng gửi Tổng Bí thư và lãnh đạo chủ chốt; cho ý kiến về miễn viện phí, quản lý thị trường vàng...

Chiều 16/7, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2025.

Trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Thái Thanh Quý, cho biết Ban đã kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo chủ chốt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương, định hướng để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thành 20 báo cáo quan trọng gửi Tổng Bí thư và các lãnh đạo - 1

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2025 (Ảnh: Thành Trung).

Trong 6 tháng đầu năm, ông Quý cho biết Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã hoàn thành hơn 20 báo cáo chuyên đề quan trọng gửi Tổng Bí thư và lãnh đạo chủ chốt; phối hợp trình Bộ Chính trị ban hành 1 nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân và đang trình Bộ Chính trị xem xét thông qua 3 nghị quyết mới.

Ban cũng chủ động triển khai nghiên cứu để thẩm định, tham gia ý kiến với 162 báo cáo, đề án, văn bản liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng.

Đồng thời, Ban đã có ý kiến khi xây dựng những nghị quyết, văn bản quan trọng về giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế Nhà nước; vấn đề triển khai chủ trương, chính sách miễn viện phí; thí điểm có kiểm soát sàn giao dịch tài sản mã hóa; cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng; vấn đề Mỹ áp thuế đối ứng với Việt Nam...

Hoàn thành 20 báo cáo quan trọng gửi Tổng Bí thư và các lãnh đạo - 2

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Thái Thanh Quý (Ảnh: Thành Trung).

Đặc biệt, theo ông Quý, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã thực hiện cách mạng về tư duy, cách mạng về tổ chức bộ máy, cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phân cấp, phân quyền, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ kết quả…

Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, trong 6 tháng cuối năm 2025, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương xác tập trung triển khai việc xây dựng, hoàn thiện các đề án trình Bộ Chính trị; thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Tổng Bí thư tại các buổi làm việc với Ban và ý kiến kết luận, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Ban cũng sẽ động theo dõi, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội của các địa phương sau khi thực hiện việc hợp nhất và triển khai hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp để tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương, giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các địa phương.

Cùng với đó, Ban cũng tiếp tục tham gia công tác xây dựng, chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIV của Đảng theo yêu cầu của các Tiểu ban Đại hội XIV và cơ quan liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang, nhận định trong 6 tháng qua, Ban đã được nâng tầm, trở thành cơ quan tham mưu cho Đảng về những chủ trương, chính sách, chiến lược, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội.

Công tác cán bộ có nhiều sự thay đổi khi Ban đã thực hiện sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, tập trung hơn.

Hoàn thành 20 báo cáo quan trọng gửi Tổng Bí thư và các lãnh đạo - 3

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang (Ảnh: Thành Trung).

Nhấn mạnh về những nhiệm vụ lớn hơn và yêu cầu cao hơn thời gian tới trong bối cảnh đất nước có những thay đổi có tính cách mạng, ông Trần Lưu Quang đề nghị cán bộ, công chức của Ban cần thay đổi cách tiếp cận và cách làm việc, áp dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào công việc, nghiêm túc thực hiện KPIs.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương lưu ý cần tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin để nâng cao hiệu quả công việc.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tin tưởng với sự quyết tâm, thống nhất của tập thể lãnh đạo Ban, sự đồng lòng, nhất trí, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong Ban, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong 6 tháng cuối năm 2025.