Đã thay tấm kính tạo hiệu ứng nứt vỡ ở cầu kính cao nhất Việt Nam

Trần Thanh

(Dân trí) - Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây đã thay thế, di chuyển tấm kính tạo hiệu ứng nứt vỡ theo đề nghị của cơ quan chức năng.

Đã thay tấm kính tạo hiệu ứng nứt vỡ ở cầu kính cao nhất Việt Nam - 1

Hình ảnh tấm kính tạo hiệu ứng nứt vỡ được đăng tải lên mạng khiến nhiều người hoang mang trước đó.

Ngày 24/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Huân - Tổng Giám đốc khu du lịch Cầu kính Rồng Mây (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) cho biết, sau nhiều ngày phải trì hoãn do băng giá, nhiệt độ xuống thấp, vào tối hôm qua (23/2), đơn vị đã thay tấm kính tạo hiệu ứng nứt vỡ theo đề nghị của cơ quan chức năng. Hiện tấm kính này đã được đơn vị di chuyển xuống chân cầu.

"Chúng tôi vẫn sử dụng tấm kính hiệu ứng nứt vỡ này tại khu vực chân cầu kính, du khách tham quan vẫn có thể trải nghiệm nó, thậm chí nhảy lên cũng không sao vì tấm kính vẫn đảm bảo chất lượng", ông Huân nói thêm.

Cũng theo ông Huân, tấm kính thay thế mới có diện tích khoảng 1 m2, vị trí giáp với khung thang máy. Loại kính thay mới gồm 3 lớp, mỗi lớp dày trung bình 1 cm, có 4 lớp phim để liên kết và chịu lực.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, ngày 10/2 vừa qua, vợ chồng anh V. ghé thăm cây cầu kính nằm tại vị trí Cổng Trời thuộc đỉnh đèo Ô Quy Hồ, địa phận huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu thì thấy một tấm kính có dấu hiệu nứt, vỡ. Ban đầu, vị khách này nghi đây là hiệu ứng thị giác nên mạnh dạn đứng lên vị trí đó chụp hình kỷ niệm.

Sau đó, do tò mò, anh V. dùng tay chạm vào vết nứt, vỡ thì nhận ra có cảm giác lợn cợn, xuất hiện vụn kính và một số miếng kính nhỏ văng ra ngoài. Anh V. nhận ra đây là miếng kính nứt, vỡ thật. Lúc này anh hoảng hốt rồi nhanh chóng gọi vợ rời khỏi cầu, đồng thời quay lại hình tấm kính vỡ đăng tải lên mạng xã hội.

Trả lời về nghi vấn của du khách, ông Sùng Lử Páo, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường, khẳng định đây chỉ là tấm kính tạo hiệu ứng, tạo trải nghiệm cho du khách.

Qua quá trình kiểm tra, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã cùng Sở Xây dựng Lai Châu cũng khẳng định tấm kính bị nứt vỡ không phải do sự cố kỹ thuật mà do đơn vị quản lý chủ động làm nhằm mục đích tạo cảm giác mạnh cho du khách. Sở Xây dựng cho hay, về góc độ chuyên môn, vết nứt chưa gây nguy hiểm cho du khách, nhưng ít nhiều ảnh hưởng tính chất nguyên bản của tấm kính.

Do vậy, 2 đơn vị đã yêu cầu chủ đầu tư phải thay thế tấm kính khác theo đúng tiêu chuẩn.