Đà Nẵng thành lập tổ xây dựng chính sách cho Khu thương mại tự do
(Dân trí) - Tổ xây dựng chính sách cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng có nhiệm vụ nghiên cứu để đề xuất các chính sách vượt trội, đảm bảo tính cạnh tranh cho mô hình đầu tiên của Việt Nam.
UBND thành phố Đà Nẵng đã quyết định thành lập tổ xây dựng chính sách cho Khu thương mại tự do, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế và cạnh tranh của khu vực.
Theo quyết định này, tổ xây dựng chính sách sẽ có nhiệm vụ nghiên cứu và đề xuất các chính sách vượt trội, đảm bảo tính cạnh tranh cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Tổ cũng sẽ làm việc với các đơn vị tư vấn để thống nhất các chính sách này.

Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, nơi có cảng biển Liên Chiểu gắn với Khu thương mại tự do (Ảnh: Hoài Sơn).
Đồng thời, tổ sẽ rà soát và hoàn thiện các nội dung chính sách để đưa vào văn bản quy phạm pháp luật, trình UBND thành phố. Tổ cũng sẽ tham gia các buổi làm việc với các bộ, ngành để hoàn thiện chính sách.
Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, được bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ xây dựng chính sách.
UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, tổ sẽ thực hiện lấy ý kiến trực tiếp từ các thành viên thay vì từ các cơ quan, đơn vị trong trường hợp cấp thiết. Các thành viên sẽ chịu trách nhiệm báo cáo và thống nhất trong nội bộ cơ quan mình.
Dự kiến, Khu thương mại tự do sẽ có quy mô khoảng 2.300ha, bố trí tại 10 vị trí không liền kề, gắn kết với cảng biển Liên Chiểu và sân bay Đà Nẵng. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 40.300 tỷ đồng, chia thành hai giai đoạn.
Khu Thương mại tự do Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ là mô hình đầu tiên của Việt Nam tích hợp các chức năng như logistics cảng biển và sân bay, cùng với các hoạt động thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế xuất.
Chính quyền thành phố dự báo Khu thương mại tự do có thể đóng góp 8-9% vào GRDP của thành phố vào năm 2030 và lên đến 25% vào năm 2050. Đồng thời, khu vực này dự kiến sẽ thu hút khoảng 41.000 lao động vào năm 2030 và 137.000 lao động vào năm 2050.
Bùi Minh