1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đã bắt được kẻ giết người tại phố Chùa Bộc

(Dân trí) - 24h sau khi phát hiện <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/2006/4/109613.vip"> vụ giết người tại 25 phố Chùa Bộc</a>, Đống Đa, Hà Nội, 0h sáng ngày 4/4, Công an Hà Nội (PC14) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp thủ phạm giết người. Hắn là Trương Ngọc Hoa, sinh năm 1981, hộ khẩu tại Diễn Châu, Nghệ An, hiện đang tạm trú tại Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.

Qua đấu tranh khai thác, tên Hoa khai nhận, do trước đây đã từng làm bảo vệ tại cửa hàng 25 Chùa Bộc nên y biết ngày chủ nhật nhân viên bán hàng đều giao cho bảo vệ giữ lại tiền bán hàng. Vì vậy, y đã nẩy sinh ý định giết anh Trần Văn Quảng, bảo vệ ở đây và cũng là đồng hương của y để  cướp lấy tiền.

 

Để thực hiện hành vi phạm tội, ngày 2/4/06 Hoa mua một vỉ thuốc ngủ và 2 lon CocaCola mang về phòng thuê trọ tán nhỏ vỉ thuốc ngủ  rồi bơm vào một lon Coca. 21h30’ cùng ngày, Hoa đi xe máy đến cửa hàng, mang theo hai lon Coca và một con dao nhọn. Hoa gửi xe tại số 45 Chùa Bộc và đi bộ đến cửa hàng số 25 Chùa Bộc. Do thấy nhân viên bán hàng chưa về nên y sang quán cà phê đối diện ngồi uống nước chờ thời cơ.

 

Gần 22h, khi nhân viên bán hàng về hết, chỉ còn một mình anh Quảng, Hoa sang nói chuyện với anh Quảng ở trước cửa hàng. Y giả vờ xin anh Quảng cho vào trong nhà để đi vệ sinh, sau đó Hoa gọi: “Anh Quảng ơi vào đây em bảo”, khi anh Quảng đi vào gần đến chân cầu thang, y đi sau bất ngờ dùng tay phải chặt mạnh vào gáy anh Quảng, bị đánh, anh Quảng chạy ra cửa kêu cứu. Hoa lập tức lao theo đâm liên tiếp 2 nhát vào sau lưng anh Quảng. Anh Quảng chống cự khiến con dao văng đi. Hoa tiếp tục đẩy ngã rồi ngồi đè lên anh Quảng và bóp cổ cho tới khi anh Quảng chết. Sau đó, y lấy bình chữa cháy xịt hoá chất vào mặt và người anh Quảng rồi lục túi áo tìm chìa khoá két sắt lấy đi 50.918.000đ, một ĐTDD Nokia và chiếc điều khiển cửa cuốn.

 

Thực hiện hành vi giết người, cướp tiền xong, Hoa lấy chăn bông đậy kín xác anh Quảng, rút dây điện thoại và ra ngoài bấm điều khiển đóng cửa cuốn, lấy xe máy đi về nhà.

 

Sáng ngày 3/4, y mang chiếc điện thoại đến cửa hàng 47 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy đổi chiếc khác và các thêm 1 triệu đồng. Sau đó, y mua thẻ điện thoại, nạp sim vào để dùng.


Hiện phòng PC14 đã thu giữ được chiếc điện thoại là tang vật của vụ án và đang khẩn trương đấu tranh để thu hồi nốt số tiền, sớm hoàn chỉnh hồ sơ vụ án đưa ra xét xử.

 

Đức Hoà