1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cưỡng chế 2 biệt thự hàng nghìn m2 "mọc" trái phép ở Phú Quốc

Hoàng Quân

(Dân trí) - Sáng 9/11, lực lượng chức năng TP Phú Quốc (Kiên Giang) cưỡng chế 2/79 biệt thự xây dựng trái phép trên đất Nhà nước quản lý, ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm lực lượng chức năng đã có mặt tại đây cưỡng chế 2 căn biệt thự của ông V.Đ.K. (52 tuổi) và L.X.H (49 tuổi). Đây là 2 công trình trong 79 căn biệt thự lấn chiếm, xây trái phép đã có quyết định cưỡng chế, diện tích hơn 1.000m2.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng điều động máy móc, nhân lực tháo dỡ, di dời tài sản, trang thiết bị ra khỏi diện tích đất bị chiếm. 

Cưỡng chế 2 biệt thự hàng nghìn m2 mọc trái phép ở Phú Quốc - 1

Lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm (Ảnh: CTV).

Theo đại diện UBND TP Phú Quốc, lực lượng thực hiện cưỡng chế sẽ đo đạc, xác định vị trí, diện tích, cắm mốc ranh giới thửa đất; lập biên bản đo đạc, bàn giao thửa đất, biên bản kiểm kê công trình, trang thiết bị và tài sản phải di dời trên đất...

UBND TP Phú Quốc sẽ bàn giao thửa đất cho UBND xã Dương Tơ quản lý sau đó. Đối với các thiết bị, tài sản kiểm kê... nếu người liên quan từ chối nhận sẽ giao lại UBND xã Dương Tơ quản lý, bảo vệ và tiến hành xử lý tài sản bị cưỡng chế theo quy định.

Trước đó, UBND TP Phú Quốc quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng và buộc tháo dỡ, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất, giao trả lại cho Nhà nước đối với 2 biệt thự xây dựng trái phép nói trên. Dù quá thời gian nhưng những người liên quan chưa tự nguyện chấp hành khắc phục.