Kiên Giang:

79 biệt thự xây trái phép ở Phú Quốc: Yêu cầu phá dỡ tường rào

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Liên quan 79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất nhà nước, mới đây UBND xã Dương Tơ phát đi thông báo yêu cầu chủ nhân tháo dỡ tường rào, đường bê tông.

Sáng 26/10, một lãnh đạo UBND xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, ngày 24/10 vừa qua, UBND xã phát đi thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân, hộ gia đình là chủ đầu tư xây dựng tường rào, đường bê tông trong phạm vi khu đất gần 19ha, do UBND xã Dương Tơ quản lý, tới khắc phục vi phạm. Đây là khu đất có 79 căn biệt thự xây dựng trái phép đang tồn tại.   

Nội dung thông báo nêu, tại khu đất trên, các tổ chức/cá nhân/hộ gia đình xây dựng tường rào gạch theo hình thức phân lô; ngoài ra còn đổ 7 đoạn đường bê tông.

Lãnh đạo xã Dương Tơ xác định, toàn bộ công trình nói trên xây dựng trên đất do UBND xã quản lý. Trong thời hạn 2 ngày, từ ngày 24 - 26/10, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình là chủ đầu tư các công trình nêu trên phải có trách nhiệm phá dỡ, di dời ra khỏi phạm vi khu đất gần 19ha đất thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ.  

Nếu đến hết ngày hôm nay 26/10, việc phá dỡ không được thực hiện, UBND xã Dương Tơ sẽ phối hợp với ngành chức năng cưỡng chế tháo dỡ.

79 biệt thự xây trái phép ở Phú Quốc: Yêu cầu phá dỡ tường rào - 1

UBND xã Dương Tơ cho thời hạn 2 ngày để phá dỡ tường rào, đường bê tông tại khu biệt thự không phép (Ảnh: CTV).

Theo lãnh đạo UBND xã Dương Tơ, lý do UBND xã ra thông báo tìm chủ đầu tư xây tường rào, đường trên khu đất trên là để kiểm tra, đo đạc, xác minh nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất; từ đó tiến tới tháo dỡ các căn biệt thự xây trái phép.

79 biệt thự xây trái phép ở Phú Quốc: Yêu cầu phá dỡ tường rào - 2

79 căn biệt thự xây trái phép ở xã Dương Tơ (Ảnh: CTV).

Trước đó, trao đổi với PV Dân trí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh cho biết, quan điểm của lãnh đạo tỉnh Kiên Giang là tháo dỡ 79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý. Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương và ngành chức năng cần làm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật trước khi tiến hành cưỡng chế tháo dỡ.

Liên quan đến việc thu thập hồ sơ, xác minh nguồn gốc đất 79 căn biệt thự tồn tại trái phép, đến nay đã có 56 tổ chức, cá nhân xuất trình giấy tờ mua bán nhà đất nhưng chủ yếu là giấy viết tay.