1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cử tri Cần Thơ "phát sốt" vì giá xăng dầu, vật liệu xây dựng tăng phi mã

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Nhiều cử tri Cần Thơ cho rằng giá sắt thép, cát đá tăng phi mã đã gây khó khăn rất lớn đối với cuộc sống của người dân.

Ngày 12/5, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ gồm ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội  TP Cần Thơ; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN; ông Đào Chí Nghĩa, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri tại quận Ô Môn và huyện Thới Lai.

Trong ngày làm việc, cử tri đã phản ánh đến đoàn đại biểu nhiều vấn đề được người dân quan tâm như nâng cấp hạ tầng giao thông, xây dựng kè sông chống sạt lở, xây dựng khu công nghiệp, mời gọi đầu tư tạo việc làm tại chỗ để người dân "ly nông nhưng không ly hương" và nhiều vấn đề khác.

Cử tri Cần Thơ phát sốt vì giá xăng dầu, vật liệu xây dựng tăng phi mã - 1

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (Ảnh: Nguyễn Cường).

Đặc biệt, có khoảng 1/3 số ý kiến của cử tri bày tỏ sự quan tâm, sốt sắng đối với vấn đề vật giá tăng phi mã.

Các cử tri ở huyện Thới Lai và quận Ô Môn đều có chung nhận định trong hơn một năm qua giá cả các loại vật tư nông nghiệp gồm phân bón, thuốc trừ sâu đều tăng chóng mặt, có loại tăng gấp đôi trong khi giá sản phẩm nông nghiệp lại có chiều hướng giảm.

"Thực trạng này khiến nông dân khó tái sản xuất. Theo khảo sát của tôi, những hộ có dưới 4 công ruộng đều gặp khó khăn, không thể bám trụ với đồng ruộng, một nhà 4 người thì ít nhất 2 người phải đi Bình Dương làm công nhân gửi tiền về để trang trải cuộc sống", một cử tri huyện Thới Lai phản ánh.

Cử tri Cần Thơ phát sốt vì giá xăng dầu, vật liệu xây dựng tăng phi mã - 2

Vấn đề vật giá tăng phi mã được nhiều cử tri quan tâm (Ảnh: Nguyễn Cường).

Nhiều cử tri cho rằng giá sắt thép, cát đá tăng phi mã đã gây khó khăn rất lớn đối với người dân. Họ cho rằng mặt hàng này đều thiết yếu và cần Nhà nước quản lý để bình ổn thị trường.

Đặc biệt, giá xăng dầu tăng đến gần 30 nghìn đồng mỗi lít được rất nhiều cử tri quan tâm và mong Chính phủ can thiệp để hạ nhiệt. Các cử tri cho rằng giá xăng dầu tăng đã góp phần kéo giá các loại hàng hóa khác tăng theo trong khi đời sống người dân còn nhiều khó khăn do dịch bệnh.

Sau khi nghe phản ánh của cử tri, đối với những vấn đề có thể giải đáp trực tiếp, thay mặt đoàn đại biểu, ông Lê Quang Mạnh đã yêu cầu lãnh đạo các Sở của UBND TP Cần Thơ trả lời cử tri trong buổi làm việc.

Cử tri Cần Thơ phát sốt vì giá xăng dầu, vật liệu xây dựng tăng phi mã - 3

Ông Lê Quang Mạnh nhận định những ý kiến của cử tri không phải là vấn đề riêng của người dân Cần Thơ mà là vấn đề chung của cả nước, sẽ được ghi nhận và phán ánh trong kỳ họp Quốc hội sắp tới (Ảnh: Nguyễn Cường).

Theo ông Mạnh, thời gian qua, chúng ta phải tuân thủ theo quy luật của giá cả thị trường, tuy nhiên, Chính phủ đã nỗ lực điều hành kinh tế vĩ mô nên cơ bản ổn định được giá cả vật tư xây dựng, vật tư nông nghiệp, các mặt hàng thiết yếu...

Riêng giá xăng dầu tăng cao chủ yếu là do ảnh hưởng xung đột giữa Nga và Ukraina, mặc dù Chính phủ có Quỹ bình ổn giá xăng dầu, nhưng Quỹ chỉ hoạt động trong chừng mực nhất định, không thể đủ bù đắp.

Đoàn đại biểu nhận định các ý kiến phản ánh của cử tri là thiết thực, chính đáng, không chỉ là vấn đề riêng của Cần Thơ mà của cả nước. Đoàn đại biểu sẽ ghi nhận và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét trong kỳ họp Quốc hội sắp tới.