Cụ bà 78 tuổi bị cán bộ Trung tâm bảo trợ xã hội đánh

(Dân trí) - Nghi cụ bà Nguyễn Thị Cúc (78 tuổi, quê Phú Yên) lấy trộm tiền, một cán bộ quản lý Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa (thuộc Sở LĐTB-XH Khánh Hòa) đã dùng gậy gỗ đánh cụ, gây thương tích nhiều chỗ.

Theo biên bản sự việc, vào 6 giờ 30 phút sáng 30/4, trong ca trực quản lý những người lang thang, xin ăn tại Trung tâm, ông Nguyễn Minh Hoài (51 tuổi, cán bộ Trung tâm) thấy chị Nguyễn Thị Vân (22 tuổi) kêu khóc vì bị mất 680 ngàn đồng đã “nẹt” những người ở cùng phòng với chị Vân: ai lỡ lấy thì trả ngay, nếu không, khi tìm ra sẽ bị đánh.

 

Sau đó, ông Hoài lục túi bà Cúc thấy có 900 ngàn đồng, đã nghi bà Cúc lấy cắp và lập tức thu lại để trả cho chị Vân. Đồng thời, ông Hoài lấy một thanh gỗ đánh bà Cúc. Bức xúc trước sự việc, chị Nguyễn Thị Thắm (32 tuổi, cùng phòng bà Cúc) đã can ngăn và khẳng định số tiền đó là của bà Cúc, lập tức ông Hoài đánh luôn chị Thắm.

 

Điều đáng nói, số tiền của chị Vân đã được tìm thấy dưới giường nằm sau đó.

 

Xác minh của cơ quan chức năng, bà Cúc bị đánh bầm tím ở 2 tay và 2 bên mông, chị Thắm bị đánh bầm tím mông và hai đùi. Sau khi sự việc xảy ra, phía Trung tâm đã đưa bà Cúc và chị Thắm đi khám, điều trị vết thương phần mềm và xin lỗi gia đình.

 

Trả lời báo chí, ông Trần Văn Hiệp, Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội Khánh Hòa cho biết, ngày 17/5 Trung tâm sẽ tổ chức họp Hội đồng kỷ luật ông Hoài.

 

Chiều 16/5, ông Nguyễn Hữu Thấu, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Khánh Hòa xác nhận cơ quan này đã yêu cầu Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa xử lý nghiêm hành vi đánh người của ông Nguyễn Minh Hoài, chuyên viên trung tâm này.

                                                                                       

Trịnh Anh