Cụ bà 77 tuổi chống tiêu cực đoạt giải thưởng Liêm chính

(Dân trí) - Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International - TI) vừa thông báo, cụ bà 77 tuổi Lê Hiền Đức đã giành giải thưởng Liêm chính năm 2007 cho những nỗ lực chống tham nhũng tại Việt Nam.

Bà Lê Hiền Đức, một nhà giáo về hưu đang sinh sống tại thủ đô Hà Nội, đã vượt qua các ứng cử viên sáng giá để giành giải thưởng Liêm chính thường niên vừa được tổ chức TI công bố tại Berlin ngày 12/12.

 

Kể từ khi về hưu năm 1984, bà Lê Hiền Đức đã trở thành một “chiến sĩ” hăng hái trên mặt trận chống tham nhũng. Mặc dù tuổi cao nhưng người phụ nữ với dáng người nhỏ nhắn đã dành nhiều thời gian giúp người dân khiếu kiện và phanh phui những vụ việc tiêu cực.

 

Giải thưởng Liêm chính được tổ chức TI trao thưởng thường niên từ năm 2000 nhằm biểu dương những cá nhân và tổ chức có đóng góp lớn cho công cuộc chống tham nhũng khắp nơi trên thế giới. Các ứng cử viên được đề cử và lựa chọn bởi một uỷ ban quốc tế gồm 11 thành viên do ông Sion Assidon đứng đầu.

 

Được biết, bà Đức là người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng từ tổ chức Minh bạch Quốc tế. Dự kiến, buổi lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Berlin vào ngày 28/1/2008 và bà Đức sẽ có mặt.

 

VTH

Theo transparency.org