1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Công bố tình trạng lũ khẩn cấp

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh vừa ký công bố trình trạng lũ khẩn cấp trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 26/9/2011.

Theo thông tin công bố của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, mực nước đo được ngày 26/9 tại Tân Châu là 4,55m, tại Châu Đốc là 3,86m; dự báo ngày 27/9 tại Tân Châu là 4,7m và tại Châu Đốc là 4 m, cùng diễn biến áp thấp và bão số 4 đã hình thành tại biển Đông, với lượng mưa gia tăng từ thượng nguồn và ĐBSCL.

Trong bản công bố lũ khẩn cấp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai ngay các biện pháp cấp bách bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, đảm bảo không làm thiệt hại bất cứ một hecta lúa nào của diện tích vụ Thu Đông năm 2011;

Chỉ đạo Sở GD-ĐT tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Đoàn TNCSHCM, Hội Phụ nữ tổ chức tốt các điểm giữ trẻ, đưa rước học sinh, đảm bảo an toàn cho trẻ và học sinh. Trong trường hợp có khả năng gây nguy hiểm đến sự an toàn của học sinh thì phải cho học sinh nghỉ học.

 
Công bố tình trạng lũ khẩn cấp - 1
Học sinh An Giang đi học mùa lũ
 
UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Bên cạnh đó, phải thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình diến biến lũ hàng ngày để có tổ chức ứng phó thích hợp và hiệu quả nhất. Chủ động di dời dân ra khỏi nơi vùng ngập sâu, vùng sạt lở để đảm bảo an toàn cho tánh mạng cho người dân.

Trong trường hợp khẩn cấp đối phó lũ phải đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chi viện lực lượng và phương tiện gia cố tôn cao để xử lý kịp thời tình huống. Bên cạnh đó, phải công bố số điện thoại đường dây nóng trong địa phương mình để người dân biết và cung cấp thông tin kịp thời.

Đặc biệt, Chủ tịch tỉnh lưu ý Công ty Điện lực An Giang và Công ty Cổ phần Điện nước An Giang phải đảm bảo có điện ưu tiên 24/24 cho các tiểu vùng có sản xuất vụ Thu Đông năm 2011 từ nay cho đến hết ngày 12/10/2011.

Các cơ quan truyền thông cung cấp và thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tình hình mực nước, cảnh báo người dân khi đi làm ở vùng sâu, vùng xa, công tác gia cố tôn cao đê bao bảo vệ sản xuất và tính mạng, tài sản nhân dân.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các ngành và các cấp tổ chức nghiêm túc việc trực lũ 24/24 và báo cáo nhanh hàng ngày vào lúc 15h cho Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về công tác phòng chống lụt bão ở địa phương.
 
Huỳnh Hải