Đắk Lắk:

Công an vào cuộc vụ "cò" đất cắm biển quy hoạch giả để tạo sốt ảo

Thúy Diễm

(Dân trí) - Trước việc "cò" đất tự ý cắm các biển báo quy hoạch giả để tung tin đồn nhằm "thổi giá" đất quê nghèo lên 7-10 lần, công an địa phương đã vào cuộc xác minh.

Ngày 14/4, lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) đã chỉ đạo công an vào cuộc làm rõ việc các đối tượng tự ý cắm các bảng quy hoạch giả trên địa bàn xã Hòa An và xử lý nghiêm vụ việc này.

Công an vào cuộc vụ cò đất cắm biển quy hoạch giả để tạo sốt ảo - 1

"Cò" đất sử dụng chiêu cắm biển quy hoạch giả để "thổi giá" đất tăng chóng mặt (Ảnh: Uy Nguyễn).

Bên cạnh đó, phía huyện cũng cho các cơ quan liên quan mời những hộ dân đến làm rõ việc quản lý đất đai ra sao, vì sao lại để người lạ ngang nhiên cắm cọc trên đất của mình.

Vừa qua, trên địa bàn xã Hòa An liên tục xuất hiện các đối tượng (chưa rõ lai lịch) tự ý cắm các biển báo có đánh số dọc một số tuyến đường nhằm tung tin đồn giả về quy hoạch mở rộng đường giao thông, quy hoạch khu đô thị…, "thổi giá" đất tại đây lên 7-10 lần rồi sử dụng nhiều chiêu trò để trục lợi từ người dân.

Do đó, chính quyền xã đã phát đi thông báo để người dân địa phương cảnh giác, không nhẹ dạ cả tin khi bán đất để rồi bị lừa.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, trong 3 tháng đầu năm nay, có hơn 100.000 giao dịch mua bán đất đai, tăng gần 200% so với cùng kỳ năm trước. Hiện trên địa bàn tỉnh, tình trạng "sốt" đất vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại nhiều địa phương, nhất là tại TP Buôn Ma Thuột và các địa bàn ven thành phố.