1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kon Tum:

Cơ quan công an lên tiếng việc xử phạt người dân đào gỗ dưới ruộng

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Trước việc gia đình người dân có đơn thư phản ánh vì bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng khi đào gỗ dưới ruộng, Công an huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã có văn bản thông tin rõ.

Lùm xùm việc dân đào gỗ dưới ruộng

Ngày 23/7, Công an huyện Sa Thầy thông tin đã nhận được đơn phản ánh về quyết định xử phạt hình chính đối với ông Lê Quang Nam (44 tuổi, trú tại thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy) - người đào được cây gỗ dưới ruộng; đồng thời cho biết vừa có văn bản trả lời những thắc mắc để người dân nắm được.

Theo Công an huyện Sa Thầy, ngày 30/3, đơn vị nhận được tin báo về việc có người đang tổ chức đào, trục vớt cây gỗ phát hiện được trong lòng đất tại khu vực rẫy giáp tỉnh lộ 674 mới, thuộc thôn Sơn An, xã Sa Sơn.

Cơ quan công an lên tiếng việc xử phạt người dân đào gỗ dưới ruộng - 1

Theo công an huyện, đơn vị đã nhiều lần nhắc nhở ông Nam phối hợp để tiến hành việc trục gỗ theo quy định (Ảnh: Đ.N).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, tổ công tác công an huyện đã đến hiện trường và phát hiện ông Lê Quang Nam đang sử dụng xe máy để đào, trục vớt cây gỗ ra khỏi lòng đất. Vì thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến việc kiểm tra, xác minh nên tổ công tác đã đề nghị ông Nam giữ nguyên hiện trạng, đợi khi ngừng mưa sẽ xử lý theo quy định.

Mặc dù vậy, tối cùng ngày, ông Nam đã đưa nhiều người cùng phương tiện vào đào cây gỗ trên.

Phát hiện vụ việc, ngày 31/3, tổ công tác công an huyện đã tiến hành lập biên bản kiểm tra, ghi nhận sự việc và mời ông Nam về trụ sở công an huyện làm việc.

Qua quá trình làm việc, ông Nam đồng ý sẽ bảo quản, giữ nguyên hiện trạng số gỗ trên để đợi thời tiết ngừng mưa sẽ tiến hành xử lý.

Sau khi làm việc và được lực lượng chức năng giải thích, ông Nam đã có đơn trình gửi đến UBND xã Sa Sơn để xin đào khúc gỗ.

Ngày 7/4, khi ông Nam tiếp tục sử dụng máy đào để đào, vận chuyển cây gỗ trên về rẫy cao su gần đó. Công an huyện đã cử lực lượng đến kiểm tra. Lúc này, ông Nam xuất trình giấy tờ do UBND xã Sa Sơn xác nhận về việc đào, trục vớt gỗ.

Cơ quan công an lên tiếng việc xử phạt người dân đào gỗ dưới ruộng - 2

Ông Nam đã vận chuyển gỗ về xưởng và tiến hành cưa xẻ gia công (Ảnh: Đ.N).

Tuy nhiên, văn bản ghi rõ nội dung: "Yêu cầu ông Nam khi trục vớt cây gỗ lên phải báo cáo về UBND xã để cử lực lượng chức năng xuống kiểm tra cụ thể và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Đồng thời, nghiêm cấm khi trục vớt xong không được buôn bán, trao đổi thương mại".

Ngày 20/5, nhận được tin báo ông Nam đã tự ý cưa xẻ, vận chuyển số gỗ trục vớt được đến xưởng gỗ để gia công, công an huyện đã phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Sa Thầy đến kiểm tra.

Qua kiểm tra cho thấy hồ sơ liên quan đến nguồn gốc lâm sản do ông Nam cung cấp chưa rõ ràng, không đúng theo Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 về truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Hồ sơ do ông Nam cung cấp gồm đơn trình gửi UBND xã Sa Sơn xin trục vớt và tận dụng gỗ, biên bản xác minh về việc tận thu nguồn gốc lâm sản, ngoài ra không có hồ sơ nào khác. Chính vì vậy, tổ công tác đã thống nhất tiến hành tạm giữ toàn bộ số gỗ do ông Nam trục vớt được về bảo quản tại Công an huyện Sa Thầy để tiến hành xác minh và xử lý theo quy định.

Qua quá trình xác minh, khi trục vớt được số gỗ trên lên, ông Nam đã tự ý cưa xẻ và rao bán với số tiền là 170 triệu đồng. Vì giá rao bán cao, không bán được nên sau đó ông Nam đã vận chuyển đến xưởng gỗ để gia công.

Căn cứ nào để xử phạt?

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã có kết luận giám định và xác định toàn bộ số gỗ trên đều là chủng loại Phay, thuộc nhóm VI. Kết quả định giá tải sản xác định số gỗ ông Nam đã xẻ hộp trị giá trên 68 triệu đồng.

Căn cứ kết quả xác minh cho thấy số gỗ do ông Lê Quang Nam trục vớt được trong lòng đất là tài sản bị vùi lấp và không xác định được chủ sở hữu. Do đó, căn cứ vào điểm c, khoản 2, Điều 3, Nghị định 29/NĐ-CP ngày 05/3/2018 quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, số gỗ do ông Nam trục vớt được thuộc đối tượng được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Cơ quan công an lên tiếng việc xử phạt người dân đào gỗ dưới ruộng - 3

Cơ quan công an tiến hành lập biên bản, tạm giữ số gỗ mà ông Nam đã đào lên rồi cưa xẻ (Ảnh: Đ.N).

Vì giá trị của số gỗ trên là 68 triệu đồng, lớn hơn 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định nên số gỗ trên không thuộc sở hữu của người tìm thấy mà thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Việc ông Nam cố ý cưa, xẻ, rao bán và vận chuyển gỗ trục vớt được từ lòng đất lên mà chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Nhà nước.

Sau khi trục vớt số gỗ trên lên, ông Nam không thông báo, giao nộp cho cơ quan chức năng nên không được thưởng theo giá trị tài sản tìm thấy theo quy định tại điểm c, khoản 6, Điều 30, Nghị định 29/2018/NĐ-CP.

Qua thu thập tài liệu, chứng cứ có đủ căn cứ xác định ông Lê Quang Nam đã có hành vi chiếm giữ tài sản của người khác, quy định tại điểm đ, khoản 2, điều 15, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; mức tiền phạt từ 3-5 triệu đồng. 

Với những căn cứ trên, ngày 8/7, Công an huyện Sa Thầy đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với ông Lê Quang Nam về hành vi chiếm giữ tài sản của người khác, quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 15, Nghị định 144/2021/NĐ-CP; mức phạt 4 triệu đồng. Đồng thời, buộc trả lại tài sản do chiếm giữ trái phép.

Ông Nam cho biết đã làm đơn khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Công an huyện Sa Thầy.

Như Dân trí đã thông tin, tháng 3 vừa qua, trong lúc ông Nam dùng máy múc cải tạo đất ruộng ở thôn Sơn An (xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy) thì phát hiện một cây gỗ nằm sâu 6m dưới lòng đất.

Sau đó, ông Nam đến UBND xã Sa Sơn trình báo sự việc và xin phép được đào cây gỗ trên để về làm đồ gia dụng. UBND xã Sa Sơn đã kiểm tra và lập biên bản hiện trường, xác minh sự việc và yêu cầu chưa được buôn bán, trao đổi thương mại. Sau khi trục vớt phải báo cáo cơ quan chức năng để xử lý.

Ông Nam đã tự thuê nhân công (chi phí khoảng 90 triệu đồng) để trục vớt cây gỗ lên. Sau khi đợi nhiều ngày không thấy chính quyền địa phương kiểm tra nên ông Nam đưa cây gỗ về xưởng xử lý, tại đây ông Nam bị cơ quan công an lập biên bản, thu giữ số gỗ nói trên.