Cô gái 23 tuổi được giải cứu sau 10 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

Hoàng Lam

(Dân trí) - Moong Thị O. bị kẻ xấu lừa ra khỏi bản và bán sang Trung Quốc từ năm 13 tuổi. Sau 10 năm, cô gái này được giải cứu, trao trả về cho gia đình.

Cô gái 23 tuổi được giải cứu sau 10 năm bị lừa bán sang Trung Quốc - 1
Giây phút đoàn tụ với người mẹ sau 10 năm bị bán sang xứ người.

Sáng 27/1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp Tổ chức trẻ em Rồng Xanh bàn giao Moong Thị O. (SN 1997, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho gia đình.

Tháng 12/2011, khi đang chơi ở gần nhà, O. bị kẻ xấu lừa đưa đi khỏi bản. Người này dụ dỗ O. đi làm việc ở dưới xuôi với lời hứa hẹn việc nhẹ, lương cao, nhưng sau đó đưa sang Trung Quốc.

Nạn nhân bị bán làm vợ một người đàn ông ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), cách khu vực biên giới giáp Việt Nam gần 5.000 cây số. Hơn 10 năm ở xứ người, O. luôn đau đáu được trở về với quê hương, gặp lại cha mẹ và người thân.

Cô gái 23 tuổi được giải cứu sau 10 năm bị lừa bán sang Trung Quốc - 2
Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An bàn giao nạn nhân Moong Thị O. (ở giữa) cho gia đình.

Cuối năm 2020, vụ việc của O. được Tổ chức trẻ em Rồng Xanh biết đến và phối hợp Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giải cứu thành công, đưa về Việt Nam.

Sau thời gian cách ly phòng dịch Covid-19 theo quy định, sáng nay, nạn nhân đã được đưa về quê, trao trả cho gia đình.