Chuyển giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không từ Bộ GTVT sang Bộ Công an
(Dân trí) - Theo lãnh đạo Chính phủ, việc chuyển giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không từ Bộ GTVT sang Bộ Công an phải theo đúng tiến độ, toàn diện từ hành lang pháp lý, cơ chế, trang thiết bị đến con người.
Chiều 25/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2025 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương có sân bay trên cả nước.
Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành đã trao đổi, thảo luận về phương án bàn giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không từ Bộ GTVT sang Bộ Công an; kiện toàn Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; mô hình cơ quan điều tra tai nạn, sự cố hàng không và quản lý khủng hoảng hàng không.
Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (Ảnh: Minh Khôi).
Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho rằng quá trình chuyển giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không sang Bộ Công an phải rà soát thật kỹ những biện pháp, nội dung bảo đảm an toàn, an ninh hàng không.
Những nội dung này bao gồm quy trình, hạ tầng, trang thiết bị, con người… "Nếu thiếu, nếu cần thiết, nhất định phải đầu tư", ông nói.
Cùng với đó, các đại biểu cũng cho ý kiến đối với những đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về an ninh hàng không theo mô hình, tổ chức mới với phương châm "tuyệt đối không làm rối loạn, đứt gãy hoạt động vận tải hàng không trong nước và quốc tế", hướng tới phục vụ tốt hơn nữa cho sự phát triển hàng không và bảo đảm an ninh hàng không.
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh công tác bảo đảm an ninh hàng không là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với an ninh quốc gia, bảo vệ tính mạng con người, góp phần xây dựng hình ảnh an toàn, thân thiện của đất nước. "Những vấn đề tồn tại nhỏ nhất cũng có thể gây nguy cơ rất lớn", Phó Thủ tướng lưu ý.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu kết luận Hội nghị (Ảnh: Minh Khôi).
Mặc dù bối cảnh, tình hình có nhiều diễn biến phức tạp, theo Phó Thủ tướng, nhiều chỉ số về an ninh, an toàn hàng không của Việt Nam luôn được ICAO đánh giá tốt.
Bên cạnh đó, ông lưu ý công tác an ninh hàng không cần tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế về điều tra tai nạn, sự cố hàng không và quản lý khủng hoảng hàng không; bảo đảm sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong bảo đảm an toàn, an ninh hàng không trong và ngoài sân bay.
Về nhiệm vụ bàn giao công tác bảo đảm an toàn, an ninh hàng không, quản lý hệ thống dữ liệu hàng không dân dụng sang Bộ Công an, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, Bộ TT&TT, các doanh nghiệp khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ bảo đảm an toàn, an ninh của các hệ thống thông tin, dữ liệu hàng không hiện tại.
Tình hình trang thiết bị, hạ tầng, kỹ thuật, nhân lực hiện có và nhu cầu đầu tư trong thời gian tới… ở tất cả các khâu, bộ phận có liên quan cũng cần được rà soát, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng.
Ông đồng thời yêu cầu hoàn thiện quy trình xử lý, tổ chức diễn tập định kỳ ứng phó các tình huống gây mất an toàn, an ninh hàng không...
"Quá trình chuyển giao cho Bộ Công an phải theo đúng tiến độ, đầy đủ, toàn diện từ hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách, trang thiết bị, con người để công tác an ninh hàng không được thực hiện liên tục, không gây đứt quãng, gián đoạn hoạt động hàng không dân dụng", Phó Thủ tướng quán triệt.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2025 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia (Ảnh: Minh Khôi).
Ông lưu ý Bộ Công an chủ động rà soát, làm rõ những trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật đầu tư bằng vốn doanh nghiệp hay ngân sách Nhà nước; thiết lập cơ sở dữ liệu thông tin an ninh hàng không dùng chung, có khả năng kết nối, chia sẻ trên cả nước và quốc tế để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.
Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến về phương án kiện toàn Ủy ban An ninh hàng không dân dụng; mô hình tổ chức của cơ quan điều tra tai nạn, sự cố hàng không và quản lý khủng hoảng hàng không.
Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành, đơn vị, doanh nghiệp hàng không tiếp tục khắc phục những tồn tại trong bảo đảm an toàn hoạt động của tàu bay tại các sân bay (ngăn chặn nguy cơ va chạm giữa tàu bay với chim, động vật hoang dã, vật nuôi, vật thể bay siêu nhẹ...); rà soát, đề xuất nội dung liên quan đến an ninh hàng không trong dự án Luật Hàng không dân dụng sửa đổi.
Theo báo cáo của Bộ GTVT, năm 2024, các hãng hàng không đã vận tải khoảng 76,4 triệu lượt hành khách và 1,29 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 5,1% lượt hành khách, 20% khối lượng hàng hóa so với năm 2023.
Các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 294 vụ vi phạm an ninh hàng không, giảm 25 vụ so với cùng kỳ năm 2023; 49 vụ trộm cắp trên tàu bay, 17 vụ trộm cắp tại cảng hàng không.
Báo cáo cũng cho thấy các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng đã phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả, bảo đảm an ninh hàng không, không để xảy ra vụ việc can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.