Chuyện "4 bộ trưởng ăn mì tôm lúc 1h sáng" thời chống dịch

Hoài Thu

(Dân trí) - "Khi tháp tùng Thủ tướng kiểm tra chống dịch ở TPHCM, Bình Dương, 4 anh em bộ trưởng chúng tôi về đến sân bay không có gì ăn, phải tìm mì tôm ăn", Bộ trưởng Tài chính kể.

Giải trình làm rõ một số vấn đề liên quan việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong phiên thảo luận trên nghị trường chiều 29/5 về nội dung này, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết ngoài nguồn lực của ngân sách Nhà nước, nguồn tài trợ của các doanh nghiệp, viện trợ của các quốc gia và đóng góp của nhân dân trong giai đoạn chống dịch là hết sức to lớn.

Về vấn đề mua vaccine tiêm chủng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết tiền mua được bố trí từ ngân sách.

Chuyện 4 bộ trưởng ăn mì tôm lúc 1h sáng thời chống dịch - 1

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc (Ảnh: Phạm Thắng).

Quỹ Vaccine hiện nay thu được hơn 10.700 tỷ đồng, trong đó chi ra mua vaccine hơn 7.600 tỷ đồng và hiện còn dư hơn 3.100 tỷ đồng. Theo ông Phớc, dịch bệnh xảy ra chúng ta không lường trước được. Đó là chuyện chưa có tiền lệ nhưng Chính phủ chỉ đạo rất quyết liệt.

"Tôi còn nhớ hôm ấy, 21h Thủ tướng gọi điện cho tôi hỏi có thể thành lập Quỹ Vaccine không. Tôi báo cáo với Thủ tướng là thành lập được. Và ngay trong đêm hôm đó, khoảng 22h, chúng tôi triệu tập họp và phân công nhiệm vụ cho các cục, vụ triển khai xây dựng quy chế thành lập Quỹ Vaccine đồng thời giao cho vụ hành chính sự nghiệp xây dựng Thông tư 41 hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ Vaccine Covid-19. 8h sáng hôm sau, chúng tôi đặt trên bàn Thủ tướng cả thông tư, cả tờ trình thành lập quỹ", ông Phớc kể lại.

Ngay khi vừa thành lập, quỹ có gần 11.000 tỷ đồng để chủ động mua vaccine, theo Bộ trưởng Tài chính, đây là một thành công.

Ông cũng chia sẻ khi đó, không ai nghĩ công tác chống dịch thành công như thế.

"Khi tháp tùng Thủ tướng kiểm tra công tác chống dịch ở TPHCM, Bình Dương, 4 anh em bộ trưởng chúng tôi về đến sân bay Tân Sơn Nhất thì gần như không có gì ăn. Chúng tôi phải nói với anh em đi tìm mì tôm. Hơn 1h sáng, 4 bộ trưởng được ăn 4 gói mì tôm trước khi lên máy bay về nhà", Bộ trưởng Tài chính kể câu chuyện để cho thấy khi ấy, tất cả các ngành đều tập trung vào chống dịch để cứu dân, phục hồi kinh tế.

Một chính sách khác được ông Phớc đề cập liên quan việc xuất hàng viện trợ. Ông cho biết khi đó phải cho hàng trước, lấy chứng từ hồ sơ sau để đảm bảo "chống dịch như chống giặc". Chính sách này cũng thể hiện sự quyết liệt trong điều hành.

"Có những đêm, Thủ tướng chủ trì họp đến 2h sáng. Có khi 1h sáng tôi về, đến giữa đường Thủ tướng gọi phải quay trở lại để họp hoàn thiện cơ chế chính sách chống dịch", ông Phớc nói.

Chuyện 4 bộ trưởng ăn mì tôm lúc 1h sáng thời chống dịch - 2

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan (Ảnh: Phạm Thắng).

Trong khi đó, giải trình về các đề xuất chuyển Covid-19 từ bệnh nhóm A sang nhóm B, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết ngày 5/5, Tổ chức Y tế thế giới công bố Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại toàn cầu, nhưng đại dịch chưa kết thúc.

Bà Lan cho biết Bộ Y tế đang rà soát quy định, tham khảo kinh nghiệm thế giới và thực tiễn ở Việt Nam để xây dựng hồ sơ chuẩn bị công bố hết dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế sẽ xây dựng kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững dịch Covid-19 và đưa vaccine Covid-19 vào chương trình tiêm chủng thường xuyên theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.

Về các giải pháp tháo gỡ khó khăn mua sắm đảm bảo cung ứng trang thiết bị, sinh phẩm, đặc biệt sau thời gian hậu Covid-19, Bộ trưởng cho biết Chính phủ đã chỉ đạo ban hành nhiều văn bản trình Quốc hội nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu hóa chất, sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế.

Hiện nay để giải quyết căn cơ việc thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị y tế, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành trình Quốc hội sửa đổi Luật Đấu thầu, Luật Giá. Bộ Y tế đang hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội sửa đổi Luật Dược, Luật Bảo hiểm y tế… 

Bộ trưởng cũng cho biết với các giải pháp tích cực, đến thời điểm này đã cơ bản giải quyết được tình trạng thiếu thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Nữ bộ trưởng cũng xin tiếp thu những góp ý của đại biểu Quốc hội liên quan việc hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng để nâng cao hiệu quả các hệ thống này trong tình hình mới.