1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Chúng ta tôn trọng hòa bình, ngoại giao nhưng Trung Quốc vẫn phớt lờ"

(Dân trí) - Cuộc đấu tranh với sự bành trướng của Trung Quốc phải phát huy sức mạnh tổng hợp cả về chính trị, ngoại giao, cả về áp lực thì mới có thể từng bước giải quyết tình hình. Chúng ta ưu tiên giải quyết bằng con đường hòa bình nhưng Trung Quốc rất phớt lờ.

Đó là quan điểm của ông Nguyễn Quang Hữu, Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa - người đại diện nói lên tiếng nói của gần 21 vạn hội viên của Tỉnh hội Thanh Hóa.

Là một người từng kinh qua các cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược và nhiều năm công tác trong ngành quân đội, hòa bình lập lại, ông Hữu vẫn cống hiến sức mình, cùng Hội Cựu chiến binh Thanh Hóa tham gia vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Chúng ta tôn trọng hòa bình, ngoại giao nhưng Trung Quốc vẫn phớt lờ
Ông Nguyễn Quang Hữu: Phải phát huy sức mạnh đoàn kết trong công cuộc bảo vệ đất nước.

Trước việc Trung Quốc ngang nhiên hạ giàn khoan Hải Dương-981 trái phép, xâm phạm nghiêm trọng lãnh hải Việt Nam, ông Nguyễn Quang Hữu cũng như hàng vạn cựu chiến binh Thanh Hóa luôn bày tỏ quan điểm sẵn sàng đóng góp sức mình vào việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. 

“Hội Cựu chiến binh rất bất bình và cực lực phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam và có những hành động trắng trợn, khiêu khích, biểu hiện bất cần với công lý, với dư luận. Trong những ngày qua, mỗi ngày, tính phức tạp, cường độ chống phá của Trung Quốc đối với các tàu Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam làm nhiệm vụ trên biển càng tăng”, ông Hữu bày tỏ.

“Qua vụ việc này, có thể thấy rằng tư tưởng bành trướng của Trung Quốc muốn chiếm Biển Đông là rất lớn. Họ sử dụng cả lực lượng quân sự như máy bay, tàu Hải giám để cản trợ việc kiểm soát chủ quyền của Cảnh sát biển chúng ta. Trong cuộc đấu tranh này, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là ưu tiên giải quyết bằng con đường hòa bình, ngoại giao, bằng luật pháp quốc tế, nhất là dựa vào Luật biển năm 1982, nhưng thái độ của Trung Quốc rất phớt lờ”, ông Hữu nhận xét.

Theo ông Hữu, cuộc đấu tranh này phải phát huy sức mạnh tổng hợp cả về chính trị, ngoại giao, cả về áp lực thì mới có thể từng bước giải quyết tình hình. Cựu chiến binh Thanh Hóa theo dõi rất chặt chẽ lời tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị ASEAN và rất vui mừng là các nước ASEAN đã có tiếng nói chung, có tuyên bố chung về việc vi phạm chủ quyền của Trung Quốc đối với lãnh hải Việt Nam. Qua đó cũng thấy được Đảng và Nhà nước ta rất kiên quyết, thái độ rất rõ ràng trước với sự xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc.

“Các bản tin thời sự ngày nào chúng tôi cũng theo dõi kỹ để biết thêm tình hình, qua đó nắm được diễn biến, đồng thời củng cố niềm tin của mình đối với Đảng, Nhà nước; tuyên truyền, định hướng anh em cựu chiến binh trong thời điểm đất nước có biến cố”, ông Hữu cho biết.

Duy Tuyên