1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu gỡ "cục máu đông" để tăng trưởng

Q.Huy

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho rằng, tỷ lệ doanh nghiệp rút lui, phá sản trên địa bàn tăng lên là dấu hiệu đáng lo, đáng suy nghĩ. Thành phố cần làm rõ nguyên nhân và tìm giải pháp.

Sáng 28/2, Thường trực UBND TPHCM tổ chức hội nghị về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 3. Đây là lần đầu tiên, ông Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị về kinh tế - xã hội trên cương vị Chủ tịch UBND TPHCM.

Mở đầu buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị các thành viên dự họp phát biểu ngắn gọn, đi vào trọng tâm những vấn đề địa phương cần giải quyết. Trong đó, thành phố cần tìm kiếm giải pháp để đạt mức tăng trưởng 2 con số.

"TPHCM thời gian qua tiếp tục phát triển toàn diện, vẫn là cực tăng trưởng và đóng góp lớn cho cả nước. Tuy nhiên, thành phố còn một số tồn tại, khó khăn về môi trường đầu tư, tốc độ đầu tư, việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và một số vấn đề khác cần giải quyết thời gian tới", ông Nguyễn Văn Được nhìn nhận.

Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu gỡ cục máu đông để tăng trưởng - 1

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì hội nghị (Ảnh: HMC).

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, nhiệm vụ của địa phương trong năm 2025 là rất nặng nề khi cần đạt mức tăng trưởng 10% trở lên như lời hứa với Chính phủ. Trong khi đó, thành phố vẫn phải giải quyết với nhiều khó khăn nội tại, cùng với thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

"Đất nước rất kỳ vọng đối với TPHCM và Hà Nội, nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng thời gian còn ít. Đề nghị các thành viên dự họp tập trung cho việc tìm kiếm giải pháp để thành phố tăng trưởng 2 con số, đưa TPHCM phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp chung cho sự phát triển của cả nước", Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu.

Ông Nguyễn Văn Được cho rằng, 2 bài toán vừa là trước mắt, vừa là lâu dài mà TPHCM cần giải quyết là thực hiện tốt công tác giải ngân đầu tư công; tháo gỡ điểm nghẽn, những "cục máu đông" của nền kinh tế, đưa các dự án đi vào vận hành và tạo nguồn thu. Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, thời gian qua, thành phố đã làm tốt việc giải ngân đầu tư công đối với lĩnh vực giao thông, cả địa bàn như một đại công trường, tạo tiền đề để địa phương tiếp tục đi lên, phát triển bền vững.

"Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM, tỷ lệ doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp rút lui tăng lên. Đây là dấu hiệu rất đáng lo, đáng suy nghĩ, đắn đo. Cần phân tích ngoài vấn đề khách quan thì nguyên nhân chủ quan là gì, nền hành chính, thái độ phục vụ, thể chế, việc tháo gỡ khó khăn của chúng ta ra sao mà để nhà đầu tư, doanh nghiệp phải dừng hoạt động, dừng dự án", ông Nguyễn Văn Được nói.

Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, số doanh nghiệp mới trên địa bàn thành phố giảm hơn 37% về số lượng, gần 48% về vốn so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp ngưng hoạt động tăng hơn 12%.

Tính đến ngày 21/2, tổng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước TPHCM đã giải ngân là hơn 1.800 tỷ đồng, đạt 2,1% kế hoạch vốn năm 2025. Trong đó, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đạt hơn 50% khối lượng; dự án Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã giải phóng mặt bằng 100%; dự án thành phần 1 của Vành đai 3 TPHCM đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm; dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa đạt hơn 90% tiến độ; dự án Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất đạt gần 90% tiến độ.

Tình hình xuất, nhập khẩu trên địa bàn có xu hướng cải thiện khi bước sang chu kỳ sau Tết. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 7,9 tỷ USD (tăng 19,2%), giá trị nhập khẩu đạt 9,6 tỷ USD ( tăng 11,3%).