1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch TPHCM: Chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế, đảm bảo an toàn cho dân

(Dân trí) - HĐND TPHCM quyết định thông qua tờ trình của UBND TPHCM về chế độ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người lao động mất việc với tổng kinh phí 2.753 tỷ đồng.

Chiều 27/3, HĐND TPHCM tổ chức kỳ họp thứ 19 (kỳ họp bất thường) với nội dung quan trọng là bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021 và xem xét tờ trình của UBND TP liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch TPHCM: Chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế, đảm bảo an toàn cho dân - 1

HĐND TPHCM tổ chức kỳ họp bất thường với nội dung quan trọng là bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TPHCM và quyết định chi ngân sách hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 (ảnh: Trung tâm Báo chí TPHCM)

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, ông cũng điểm qua một số chính sách mà thành phố kiến nghị cấp thẩm quyền để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế vì Covid-19.

Theo ông Phong, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) 3 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ, lượng khách quốc tế đến thành phố cũng giảm 34% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, chỉ số sản xuất công nghiệp đều giảm.

Trong khi đó, thu hút đầu tư của thành phố chỉ đạt 1,5 tỷ USD, giảm 33% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp giải thể lại tăng, 1.350 doanh nghiệp, tăng 37% so cùng kỳ.

"Hoạt động thu ngân sách gặp khó khăn, mỗi ngày làm việc chỉ thu 899 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ và chỉ đạt 55% so với mức thu trung bình theo dự toán mà thành phố phải thu trong năm nay là hơn 1.636 tỷ đồng/ngày. Do đó, chỉ tiêu dự toán năm 2020 là 405.828 tỷ đồng chắc chắn khó đạt", ông Phong nói.

Tại kỳ họp, UBND TP cũng báo cáo tờ trình về một số chế độ chi của TPHCM phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cho người lao động bị tác động bởi dịch bệnh, với tổng kinh phí 2.753 tỷ đồng, chi từ nguồn dự phòng ngân sách Thành phố. 

Trong đó, hỗ trợ cho người lao động bị mất việc, bao gồm cả giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và nhóm trẻ, với mức 1 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa không quá 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020, dự kiến cho 600.000 lao động. 

Kinh phí hỗ trợ cho người bị cách ly tại khu dân cư bị phong tỏa để kiểm dịch, phân loại trước khi chuyển đến khu cách ly tập trung là 126 tỷ đồng; kinh phí trang bị 10 ô tô chuyên dụng khoảng 135 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ khẩu trang khoảng 112 tỷ đồng...

Chủ tịch TPHCM: Chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế, đảm bảo an toàn cho dân - 2

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho rằng chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn để đảm bảo an toàn cho người dân (ảnh: Trung tâm Báo chí TPHCM)

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng khuyến cáo người dân không nên ra đường nếu không cần thiết, đặc biệt là người trên 60 tuổi nên ở nhà. 

Trong thời gian tới, ông Phong cho biết Thành phố khuyến khích mua bán trực tuyến để hạn chế đi lại; đảm bảo nguồn hàng phòng, chống dịch và nhu cầu mặt hàng thiết yếu của người dân; đồng thời kiểm soát chặt chẽ tránh găm hàng, đầu cơ tăng giá. Thành phố cũng triển khai các đầu việc hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư, giải quyết khó khăn cho các dự án...

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh: "Chúng ta chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn để đảm bảo an toàn cho người dân. Về giáo dục, tùy tình hình thực tế cho đi học lại, sức khỏe và an toàn học sinh là ưu tiên hàng đầu", ông Phong nhấn mạnh.

Quốc Anh