Chủ tịch Quảng Nam trò chuyện với du khách trên phố cổ Hội An

(Dân trí) - Sáng 22/2, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - đã có buổi thị sát phố cổ Hội An và trò chuyện với du khách ngay trên phố, qua đó khẳng định Hội An là điểm đến an toàn.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế TP Hội An, ngày 16/2, đơn vị đã theo dõi sức khỏe cho 10 trường hợp du khách đến từ các huyện Văn Lạc, Sông Lô, Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) lưu trú tại các cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra xác định các du khách này sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Chủ tịch Quảng Nam trò chuyện với du khách trên phố cổ Hội An - 1

Ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch tỉnh Quảng Nam trò chuyện với du khách Đức trên phố cổ Hội An

Cũng trong ngày 16/2, đơn vị nhận được thông tin có 3 khách Trung Quốc đến Hội An từ ngày 10/2, đang lưu trú tại các khách sạn trên địa bàn. Đơn vị đã tiến hành đo thân nhiệt của các du khách này 2 lần/ngày và các du khách này có sức khỏe bình thường.

Ngày 17/2, qua điều tra, giám sát có 5 du khách từ tỉnh Phú Thọ đến thăm gia đình ở phường Cẩm Châu; hiện sức khỏe các trường hợp này bình thường.

Cũng trong ngày 17/2, có 1 du khách Đức nhập cảnh và đến Hội An có dấu hiệu mệt mỏi, thân nhiệt trên 39 độ. Du khách này đã được tư vấn và đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hội An và được chẩn đoán bị viêm họng cấp, không liên quan đến dịch Covid-19.

Chủ tịch Quảng Nam trò chuyện với du khách trên phố cổ Hội An - 2

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam trò chuyện với du khách đến từ Hà Nội

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Trưởng phòng Văn hóa thông tin Hội An, đến ngày 20/2, có 47 khách Trung Quốc lưu trú tại các cơ sở trên địa bàn. Đến ngày 21/2 chỉ còn trên 20 khách Trung Quốc lưu trú. Theo ông Lanh, những khách này đã đến Hội An trước đó và tất cả đã qua 14 ngày theo dõi.

Đến nay, các ngành chức năng TP Hội An chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm Covid-19 và có thể khẳng định, địa bàn trọng điểm về du lịch của tỉnh Quảng Nam đã an toàn đối với du khách.

Chủ tịch Quảng Nam trò chuyện với du khách trên phố cổ Hội An - 3

Du khách nước ngoài “tấp nập” ở Hội An

Theo báo cáo, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngành du lịch TP Hội An nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung bị ảnh hưởng nặng nề. Lượng du khách giảm từ 50-60%, trong đó khách từ thị trường Châu Á và Trung Quốc chiếm nhiều nhất lên đến hơn 90%, còn khách nội địa chỉ còn khoảng 1/10 so với trước. Tuy nhiên, khách đến từ Châu Âu và các thị trường khác chỉ giảm từ 20-30%.

Sau khi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành liên quan và lãnh đạo TP Hội An về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã thị sát phố cổ Hội An và trò chuyện với nhiều du khách trong và ngoài nước.

Nói chuyện với một nhóm du khách đến từ Đức, ông Thanh hỏi thăm sức khỏe và chúc các du khách này có chuyến tham quan Hội An vui vẻ. Đáp lại, du khách này cho hay, trước khi đến Hội An đã tìm hiểu kĩ và cảm thấy an toàn nên rất yên tâm.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam trò chuyện với du khách ở Hội An

Theo quan sát của phóng viên, hầu như các du khách đến từ Châu Âu không mang khẩu trang khi tham quan, du lịch tại Hội An; trong khi đó du khách đến từ các nước Châu Á hay nội địa có một số mang khẩu trang khi tham quan Hội An.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng trò chuyện với một gia đình đến từ Hà Nội. Qua trò chuyện, gia đình này cho hay rất yên tâm khi du lịch ở Hội An vì địa phương tổ chức công tác phòng, chống dịch bệnh rất hiệu quả. Ông Lê Trí Thanh chúc gia đình này có một chuyến du lịch vui vẻ, thoải mái ở Hội An.

Ông Lê Trí Thanh cho hay, từ những ngày đầu tiên, tỉnh đã vào cuộc và chỉ đạo quyết liệt trong việc phòng, chống dịch bệnh; thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành kế hoạch, chương trình hành động rất cụ thể, tổ chức các cuộc họp trực tuyến, đến tận các địa phương kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch.

Tỉnh cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân nhận thức, có hành vi ứng xử phù hợp vừa bảo vệ sức khỏe cộng đồng nhưng không làm ảnh hưởng đến môi trường văn hóa – xã hội. Đến nay, tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện rất tốt.

“Dù dịch bệnh có ảnh hưởng nhưng chính quyền tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc chỉ đạo rất kịp thời, đem lại lòng tin cho người dân và du khách. Dù du khách có giảm so với trước nhưng nhìn chung cơ bản đã củng cố lòng tin và du khách yên tâm đến với Quảng Nam, nhất là du khách đến từ Châu Âu, Mỹ…”, ông Lê Trí Thanh cho biết.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng khẳng định, địa phương có sân bay, cảng biển, biên giới nhưng tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp, kiểm soát tất cả cửa ra vào chặt chẽ nhưng rất có văn hóa, rất có trách nhiệm; vì vậy đến bây giờ có thể khẳng định, Quảng Nam là một điểm đến an toàn và thân thiện cho tất cả mọi người.

Công Bính