1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch nước: TPHCM không được để quy hoạch treo ảnh hưởng đến người dân

Q.Huy

(Dân trí) - Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc quy hoạch chậm, có nơi treo trên 10 năm là điều ông được lắng nghe tại các buổi gặp gỡ người dân. Lần này, TPHCM cần rốt ráo thực hiện, không để tái diễn nhiều lần.

Sáng 12/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM với người dân huyện Củ Chi trước thềm kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Buổi làm việc có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo TPHCM.

Chủ tịch nước: TPHCM không được để quy hoạch treo ảnh hưởng đến người dân - 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi (Ảnh: Hữu Khoa).

"Buổi tiếp xúc cử tri hôm nay là dịp để bà con cho ý kiến, phản ánh tới các cấp chính quyền. Các đại biểu sẽ lắng nghe những vấn đề liên quan lợi ích thực tiễn của người dân, kể cả những vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với sự thẳng thắn và trách nhiệm", Chủ tịch nước mở đầu hội nghị.

Người dân bức xúc dự án, quy hoạch treo

Tại hội nghị, các cử tri nhiều lần phản ánh vấn đề dự án treo, quy hoạch treo, chậm tiến độ. Những bất cập này đã và đang ảnh hưởng đến đời sống, quyền lợi chính đáng của người dân.

Cử tri Phan Thị Cẩm Nhung, xã Tân Thông Hội, chỉ rõ, tại huyện còn nhiều dự án, quy hoạch treo nhiều năm. Đến nay, một số quy hoạch của thời kỳ trước không còn phù hợp, TPHCM cần rà soát, đánh giá lại. 

Chủ tịch nước: TPHCM không được để quy hoạch treo ảnh hưởng đến người dân - 2

Cử tri Huỳnh Văn Tây (xã Hòa Phú) nói về vấn đề quy hoạch treo tại Khu công nghiệp Đông Nam (Ảnh: Hữu Khoa).

"Có những dự án treo lâu, từ đời cha đến đời con, thậm chí sắp đến đời cháu cũng chưa thực hiện, cũng chưa bỏ, gây bức xúc cho người dân. Nếu chỉ đưa ra các quy hoạch mà không kiểm tra, giám sát tính khả thi sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy", nữ cử tri chia sẻ.

Nữ cử tri này góp ý, các cấp chính quyền cần xem xét khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, quy hoạch cũ không còn phù hợp thì nên tạo điều kiện để người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở hoặc đất khác. Hiện tại, diện tích đất ruộng trên địa bàn bị bỏ hoang lớn, gây lãng phí, trong khi nhu cầu về nhà ở của người dân ngày một tăng.

Chủ tịch nước: TPHCM không được để quy hoạch treo ảnh hưởng đến người dân - 3

Người dân ở vùng ngoại thành TPHCM mong muốn cải thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị (Ảnh: Hữu Khoa).

Cử tri Nguyễn Văn Cữu, xã Tân Phú Trung, nêu vấn đề, quy hoạch khu đô thị Tây Bắc (huyện Củ Chi) được UBND TPHCM phê duyệt từ năm 2013, với tổng diện tích hơn 6.000ha. Từ đó tới nay, người dân sinh sống tại đây không được thực hiện các quyền lợi như chuyển mục đích sử dụng, tách thửa, xây nhà. 

Vị cử tri này kiến nghị các đại biểu Quốc hội, UBND TPHCM sớm thúc đẩy Chính phủ cho ý kiến để điều chỉnh quy hoạch khu vực này. Sau đó, người dân mới có thể thực hiện các quyền lợi chính đáng.

Tại hội nghị, nhiều cử tri khác cũng phản ánh tới Chủ tịch nước, các đại biểu Quốc hội và UBND TPHCM những vấn đề liên quan tới việc đền bù cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dự án khu công nghiệp Đông Nam, khu công nghiệp Bàu Đưng, dự án đê bờ hữu sông Sài Gòn và đường Hà Duy Phiên xuống cấp trầm trọng. Trong đó, cử tri nhấn mạnh về việc 77 hộ dân chấp nhận đền bù để thực hiện dự án khu công nghiệp Đông Nam nhưng 14 năm qua chưa được tái định cư.

Cái gì không làm được thì không để treo

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, những ý kiến của cử tri đã thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm của người dân đối với sự nghiệp phát triển đất nước và thành phố. Qua 12 ý kiến phát biểu, người dân huyện Củ Chi rất quan tâm đến những vấn đề quy hoạch chậm, dự án treo và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi cả đất nước.

Người đứng đầu Nhà nước nêu lại, việc quy hoạch chậm triển khai, có nơi treo trên 10 năm là điều ông được lắng nghe tại các buổi gặp gỡ người dân. Lần này, TPHCM cần rốt ráo thực hiện, không để tái diễn nhiều lần.

"Lãnh đạo TPHCM, huyện Củ Chi cần rà lại, đây là những quyền lợi rất chính đáng của người dân. Cái gì làm được thì làm đúng quy hoạch, cái gì không thể làm được thì không để treo", Chủ tịch nước nêu rõ.

Chủ tịch nước: TPHCM không được để quy hoạch treo ảnh hưởng đến người dân - 4

Chủ tịch nước đề nghị TPHCM, huyện Củ Chi không để tái diễn tình trạng quy hoạch treo, dự án chậm tiến độ (Ảnh: Hữu Khoa).

Một vấn đề khác được Chủ tịch nước nhấn mạnh là việc phát triển hạ tầng của huyện Củ Chi cũng như vùng ven TPHCM còn nhiều hạn chế. Tại buổi tiếp xúc cử tri hôm nay, người dân đã nêu nhiều ví dụ về đường xá tại huyện, các tuyến đê bờ sông xuống cấp, hư hỏng.

"Tôi đã về các xã của huyện, hạ tầng của Củ Chi đúng là còn rất khó khăn. Đặc biệt là hạ tầng giao thông, đường còn nhỏ, điện ban đêm còn thiếu, một số công trình, dự án đã xuống cấp cùng nhiều vấn đề khác", Chủ tịch nước nhận định.

Thời gian tới, vị đại biểu đặc biệt của TPHCM đề nghị thành phố và huyện Củ Chi phân biệt và chia rõ, những vấn đề cấp bách cần xử lý ngay, những vấn đề có thể thực hiện trong tương lai. Qua đó, các cấp chính quyền sẽ tập trung và giải quyết từng việc.

Chủ tịch nước nhắc lại, vừa qua, ông cùng lãnh đạo Bộ KH&ĐT, Thành ủy, UBND TPHCM đã tổ chức xúc tiến đầu tư thành công vào huyện Hóc Môn, Củ Chi. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn chậm do công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết bài bản.

Chủ tịch nước: TPHCM không được để quy hoạch treo ảnh hưởng đến người dân - 5

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, trả lời về các dự án cụ thể gặp vướng mắc trên địa bàn (Ảnh: Hữu Khoa).

TPHCM cần phối hợp với các cơ quan để đánh giá các dự án đã xúc tiến nhưng vướng nhiều thủ tục, kết quả chưa như mong muốn. Những dự án đã ký kết nhưng chưa làm do thiếu đất, thiếu mặt bằng, vướng quy hoạch cần được tập trung giải quyết.

Một vấn đề lớn khác được Chủ tịch nước nêu rõ, khi tới thăm những gia đình chính sách tại huyện, có gia đình đông người phải ở trên diện tích đất rất chật hẹp. Trong khi đó, đất sở hữu bên cạnh không thể tách thửa, chuyển mục đích để xây dựng.

Ông Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thành phố làm rõ vấn đề còn vướng mắc là gì, Sở TN&MT TPHCM cần lên phương án và báo cáo UBND thành phố phương án giải quyết. Chủ tịch nước nhấn mạnh, thành phố cần có chủ trương, cách làm năng động, sáng tạo để tìm ra cơ chế, không để người dân gặp khó khăn, bức xúc như vậy.

"Khi chưa có quyền sử dụng đất, các công trình trái phép sẽ bị đập phá, một số huyện hàng năm phải phá bỏ hàng trăm ngôi nhà. Năm nào cũng vậy, tốn kém hàng nghìn tỷ đồng, ảnh hưởng cuộc sống người dân, đó có phải trách nhiệm của chúng ta hay không?", Chủ tịch nước đặt câu hỏi.

Về vấn đề chung của đất nước, Chủ tịch nước cho biết, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII vừa tổ chức hội nghị lần thứ 6. Bộ Chính trị, Trung ương đã có những quyết sách lớn, liên quan đến quyền lợi của người dân, hướng tới một xã hội kỷ cương, một đất nước phục vụ người dân, có sự phân công trách nhiệm các cơ quan hành pháp, tư pháp, lập pháp.

Trung ương nhận định, năm 2022, thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ, vượt mọi dự báo và tác động đến nền kinh tế thế giới, tác động tiêu cực đến nước ta, trong đó có TPHCM. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của Quốc hội, nước ta đã thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong phòng, chống dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế.