Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phu nhân lên đường công du Ai Cập và Angola
(Dân trí) - Sáng 3/8, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước Ai Cập và từ ngày 3 đến 9/8.
Chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo lời mời của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi cùng Phu nhân và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço cùng Phu nhân.
Chuyến thăm của Chủ tịch nước là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt.
Chuyến thăm thể hiện cam kết tạo đột phá, nâng tầm quan hệ, củng cố tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, qua đó tạo động lực, mở ra giai đoạn hợp tác mới, nhất là về kinh tế và thương mại giữa Việt Nam với Ai Cập và Angola cũng như các nước châu Phi khác.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân rời sân bay quốc tế Nội Bài, lên đường thăm cấp Nhà nước Ai Cập và Angola (Ảnh: TTXVN).
Ai Cập và Angola là các nước có vai trò, vị trí quan trọng, là các nền kinh tế hàng đầu ở khu vực châu Phi. Ai Cập có vị trí địa chiến lược rất quan trọng, là một trong những nước có ảnh hưởng lớn nhất ở Trung Đông, châu Phi và thế giới Arab, là nơi đặt trụ sở của Liên đoàn Arab.
Angola hiện là Chủ tịch của Liên minh châu Phi gồm 54 quốc gia thành viên, lực lượng quan trọng tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương.
Chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước vừa khẳng định quan hệ thủy chung, son sắt được hình thành và hun đúc trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc.
Chuyến thăm cũng là dịp để Việt Nam và hai nước Ai Cập, Angola trao đổi các phương hướng, biện pháp đưa quan hệ lên tầm cao mới theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển, hội nhập quốc tế trong tình hình mới của mỗi nước.
Việt Nam và Ai Cập có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Ai Cập đã sát cánh, ủng hộ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giành độc lập dân tộc.
Về hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, Ai Cập là nước Bắc Phi đầu tiên công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường đầy đủ (11/2013). Ai Cập là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Bắc Phi.
Năm 2024, kim ngạch thương mại Việt Nam - Ai Cập đạt 541,36 triệu USD. Ai Cập có 22 dự án đăng ký đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn 2,87 triệu USD; Việt Nam có 2 doanh nghiệp đầu tư vào Ai Cập.
Hàng năm, Ai Cập cấp cho Việt Nam 12 học bổng đào tạo sinh viên tiếng Ả-rập. Ngoài ra, Ai Cập cấp cho Việt Nam các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ tuy nhiên chỉ dành cho sinh viên Hồi giáo.
Thủ đô Cairo của Ai Cập và Hà Nội ký MoU hợp tác tháng 7/2023, thành phố Ninh Bình và Luxor ký thoả thuận thành phố kết nghĩa tháng 8/2018.
Cộng đồng người Việt tại Ai Cập chỉ khoảng vài chục gia đình (khoảng 100 người), sống ở các thành phố khác nhau trên khắp cả nước.
Với Angola, nước này công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ của Việt Nam tháng 4/2008.
Về thương mại, hợp tác thương mại giữa hai nước đã có những bước tiến tích cực, kim ngạch thương mại năm 2024 đạt gần 250 triệu USD. Việt Nam xuất khẩu chủ yếu các mặt hàng gạo, hàng dệt may, cà phê, bánh kẹo, sản phẩm từ ngũ cốc… và nhập khẩu gỗ, sản phẩm gỗ, khí hóa lỏng...
Tính đến tháng 12/2024, Angola có 4 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 118,4 triệu USD. Việt Nam có 4 dự án đầu tư sang Angola với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 2,98 triệu USD.
Hai nước thường xuyên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết.
Từ những năm 1980, Việt Nam đã cử nhiều chuyên gia giáo dục và y tế sang làm việc tại Angola, hiện nay số lượng chuyên gia Việt Nam đang làm việc tại Angola hơn 100 người.
Angola là địa bàn có cộng đồng người Việt đông nhất tại châu Phi. Hiện có khoảng 8.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Angola, tập trung đông nhất ở thủ đô Luanda và các thành phố lớn.