Chủ tịch nước: Hội nghị tiếp xúc cử tri nhiều cảm xúc

Q.Huy

(Dân trí) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, hội nghị tiếp xúc cử tri TPHCM sáng 12/5 gây cho ông nhiều cảm xúc. Cảm xúc ấy có được từ những ý kiến của nhiều thành phần, tôn giáo, dân tộc tại hội nghị.

Sáng 12/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu Quốc hội TPHCM tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri quận 5, 8, 11, trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Phía lãnh đạo thành phố có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng tham dự hội nghị.

Đây là lần đầu tiên người dân tại 3 quận được trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với người đứng đầu Nhà nước tại một hội nghị tiếp xúc cử tri. Với đặc thù là các quận có đông đảo cư dân người Hoa, người Chăm cùng cộng đồng tôn giáo đa dạng, ý kiến cử tri tại đơn vị bầu cử này thể hiện góc nhìn đa chiều nhiều lĩnh vực cuộc sống, nhưng đều hướng tới sự đoàn kết và mong muốn những chuyển biến tích cực trong xã hội.

Chủ tịch nước: Hội nghị tiếp xúc cử tri nhiều cảm xúc - 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi cử tri quận 5, 8, 11 sáng 12/5 (Ảnh: Hoàng Giám).

"Rất ít khi đại biểu Quốc hội được tiếp xúc với nhiều đại diện tôn giáo, các giới từ người làm kinh doanh đến các bậc lão thành, cùng nhiều thành phần cử tri khác. Tôi mong muốn một bầu không khí trao đổi cởi mở, thẳng thắn, chân thành để các đại biểu Quốc hội cùng lãnh đạo cao nhất của TPHCM lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ trước phần lắng nghe ý kiến.

Ủng hộ các chủ trương, chính sách

Ông Res A Bidine (Trưởng ban Quản trị Thánh đường Hồi giáo phường 2, quận 8), đại diện cho cộng đồng người Chăm tại TPHCM, cho biết, hiện tại, dân tộc Chăm có khoảng 7.500 người sinh sống tại thành phố. Tuy nhiên, trên địa bàn còn hạn chế trường mầm non bán trú cho con em...

Cử tri Res A Bidine kiến nghị, thành phố nên mở thêm các trường học cho con em người Chăm, đồng thời đào tạo nghề cho phụ nữ Chăm để họ yên tâm đi làm, kiếm thêm thu nhập giúp đỡ gia đình.

Chủ tịch nước: Hội nghị tiếp xúc cử tri nhiều cảm xúc - 2

Cử tri nêu ý kiến (Ảnh: Hoàng Giám).

"Ví dụ, thành phố có thể đào tạo kiến thức về sư phạm cho phụ nữ Chăm. Khi hoàn thành đào tạo, họ vừa có thể kiếm việc làm, vừa có thể trông giữ con em của cộng đồng", vị cử tri nêu giải pháp.

Cử tri Trần Cẩm Nga (quận 5) bày tỏ, nhiều năm qua, những người Hoa gặp khó khăn được Đảng, Nhà nước chăm lo nơi ở, đời sống. Gia đình bà là một trong những trường hợp được quan tâm.

Hiện nay, bà Nga mong muốn công tác khuyến học được chú trọng hơn. Vấn đề được vị cử tri đưa ra là hiện tại, TPHCM còn ít trường giảng dạy song ngữ tiếng Hoa và tiếng Việt từ tiểu học đến trung học phổ thông...

Chủ tịch nước: Hội nghị tiếp xúc cử tri nhiều cảm xúc - 3

Cử tri bày tỏ sự quan tâm tới việc khuyến học (Ảnh: Hoàng Giám).

Tại hội nghị, nhiều cử tri thuộc cộng đồng người Hoa bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thời gian qua...

Hội nghị nhiều cảm xúc

Mở đầu phần trả lời ý kiến cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, đây là hội nghị gây cho ông nhiều cảm xúc. Cảm xúc ấy có được từ những ý kiến của nhiều thành phần, tôn giáo, dân tộc.

"Bà con sinh sống tại 3 quận dù là dân tộc, tôn giáo nào cũng nêu cao tinh thần coi Việt Nam là Tổ quốc thân yêu. Tình cảm ấy rất lớn lao trong lòng mỗi người ngồi tại hội trường hôm nay. Bà con cũng tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kể cả chính sách đối ngoại...", Chủ tịch nước nêu cảm nhận.

Chủ tịch nước: Hội nghị tiếp xúc cử tri nhiều cảm xúc - 4

Chủ tịch nước trả lời các ý kiến từ cử tri 3 quận (Ảnh: Hoàng Giám).

Người đứng đầu Nhà nước bày tỏ sự trân trọng trước những ý kiến của cử tri đã góp ý cho sự phát triển của TPHCM. Ngoài đánh giá những mặt thành phố đã làm được, đại diện người dân tại 3 quận cũng nêu rõ những khó khăn hiện hữu tại từng khu vực, đóng góp những sáng kiến để địa phương làm tốt nhiệm vụ thời gian tới.

"Trong cuộc tiếp xúc này, chúng ta đang đề cập đến vấn đề rất lớn là phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, phép nước để phát triển bền vững. Chúng tôi thấm thía 22 ý kiến của cử tri, đánh giá cao sự phát huy dân chủ của hội nghị", Chủ tịch nước nhận định.

Báo cáo với cử tri tình hình đất nước, vị đại biểu Quốc hội đặc biệt của TPHCM điểm lại, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp, trạng thái bình thường mới được tái lập, các tỉnh, thành đang trong thời gian ổn định, phục hồi và phát triển. 

Chủ tịch nước: Hội nghị tiếp xúc cử tri nhiều cảm xúc - 5

Chủ tịch nước cùng các lãnh đạo TPHCM giải đáp thêm những thắc mắc của cử tri sau hội nghị (Ảnh: Hoàng Giám).

Trong các biện pháp đó, nước ta đã sử dụng hợp lý chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ để phát triển, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát ở mức thấp. Chính phủ cũng cam kết duy trì lạm phát dưới 4% để đảm bảo đời sống người dân.

Chủ tịch nước cũng bày tỏ sự ấn tượng vươn lên của TPHCM sau đại dịch. Địa phương này đã thực hiện cơ bản tốt các vấn đề an sinh xã hội, nhanh chóng phục hồi sản xuất, có nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho từng dự án, từng vấn đề.

Tuy nhiên, với tính chất là một đô thị trên 10 triệu dân, TPHCM còn gặp những khó khăn nhất định về hạ tầng, kinh tế, xã hội. Trong bối cảnh đó, mỗi quận, phường, mỗi người dân đều có trách nhiệm trong việc phát triển, đóng góp cho thành phố có vị thế đầu tàu cả nước.

Ngoài ra, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, một số nơi của TPHCM vẫn còn vụ việc người dân khiếu nại, vẫn còn ách tắc đối với từng dự án. Do đó, thành phố cần tiếp tục giải quyết để Đảng với người dân là một, không để người dân kêu ca, phàn nàn về những vướng mắc kéo dài.

"Tôi đánh giá cao chủ trương của thành phố về phát triển nhà ở xã hội, giải quyết nhu cầu của công nhân. TPHCM cần đi trước các địa phương trong tiến bộ và công bằng xã hội. Những vụ án gây bức xúc như bạo hành trẻ em, bạo hành phụ nữ, đầy đọa người cao tuổi cần được quan tâm hơn nữa", Chủ tịch nước đề nghị.