Chủ tịch Bắc Giang tặng bằng khen Trưởng ban Bạn đọc Báo Dân trí

(Dân trí) - Đánh giá cao nhiều tác phẩm báo chí hiệu quả của Báo Dân trí, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã trao tặng bằng khen tới nhà báo Nguyễn Anh Thế - Thư ký toà soạn, Trưởng ban Bạn đọc Báo Dân trí.

Chiều tối ngày 12/6/2020, Tỉnh uỷ, UBND, HĐND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức gặp mặt, tri ân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - ông Dương Văn Thái trực tiếp chủ trì buổi lễ với sự tham dự của nhiều lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và hơn 50 nhà báo đến từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Ông Lê Tuấn Phú - Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang đã công bố quyết định số 1164/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc tặng bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân đã có đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch Bắc Giang tặng bằng khen Trưởng ban Bạn đọc Báo Dân trí - 1

Nhà báo Nguyễn Anh Thế (thứ 2 từ trái sang) nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Nhà báo Nguyễn Anh Thế, Thư ký toà soạn, Trưởng ban Bạn đọc Báo Dân trí đã vinh dự nhận bằng khen cùng các nhà báo công tác tại Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Tuổi trẻ thủ đô và Tạp chí Dân tộc.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đánh giá cao sự đóng góp của các nhà báo, các cơ quan thông tấn báo chí vào sự phát triển kinh tế, xã hội vượt bậc của tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua.

Đặc biệt, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh đến vai trò của Báo Dân trí trong các loạt bài phản ánh để lại dấu ấn và có giá trị thực tiễn trực tiếp như loạt bài “Quốc lộ tử thần cướp nhiều mạng người” phản ánh sự xuống cấp nghiêm trọng của Quốc lộ 31. Sau loạt bài này của Báo Dân trí, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo nhiều bộ ngành vào cuộc xử lý ngay, tuyệt đối đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.

Cùng đó, loạt bài “Ẩn hoạ khôn lường trên cây cầu độc nhất vô nhị tại Bắc Giang” của Báo Dân trí phản ánh về nguy cơ tai nạn trên cầu Cẩm Lý, cầu chung giữa đường bộ và đường sắt gần 50 tuổi. Sau loạt bài này, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất bố trí 400 tỷ đồng làm cầu đường bộ tách cầu chung đường sắt này, hoá giải nguy cơ xảy ra thảm hoạ tai nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Báo Dân trí trong thời gian tới trên cả góc cạnh phản biện tích cực và phản ánh, quảng bá các giá trị văn hoá, kinh tế và các hoạt động nhân ái, trực tiếp giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Lạng Thương

Dòng sự kiện: 95 năm ngày Báo chí