1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Yagi
  3. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ

Chủ Mái ấm Hoa Hồng đã nghiên cứu cách đối phó với cơ quan quản lý

Q.Huy Thư Trần

(Dân trí) - Lãnh đạo quận 12 cho biết, qua nhiều lần kiểm tra, giám sát, các cơ quan không phát hiện các sai phạm tại Mái ấm Hoa Hồng. Chủ cơ sở đã nghiên cứu cách đối phó với cơ quan quản lý.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM chiều 5/9, bà Võ Thị Chính, Phó chủ tịch UBND quận 12 (TPHCM), đã cung cấp các thông tin liên quan vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng. Lãnh đạo UBND quận 12 chia sẻ, đây là vụ việc đáng tiếc xảy ra trên địa bàn.

Theo bà Võ Thị Chính, thời gian qua, địa phương có nhiều chỉ đạo liên quan đến việc tăng cường giám sát, phòng ngừa vấn đề phát sinh trong cơ sở bảo trợ xã hội, đặc biệt là cơ sở chăm sóc trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn. Các cơ quan của quận, phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 12 đã nhiều lần kiểm tra, giám sát cơ sở Mái ấm Hoa Hồng nhưng không phát hiện hành vi bạo hành, chăm sóc quá số trẻ so với quy định.

"Điều này chứng tỏ chủ cơ sở đã nghiên cứu cách đối phó với cơ quan quản lý Nhà nước", lãnh đạo quận 12 bày tỏ.

Chủ Mái ấm Hoa Hồng đã nghiên cứu cách đối phó với cơ quan quản lý - 1

Bà Võ Thị Chính, Phó chủ tịch UBND quận 12, chia sẻ tại buổi họp báo (Ảnh: Thư Trần).

Phó chủ tịch UBND quận 12 khẳng định, quan điểm của địa phương là xử lý kiên quyết, mạnh tay để răn đe, phòng ngừa. Để đảm bảo an toàn cho các trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng, quận đã phối hợp các đơn vị để đưa các em về nơi an toàn.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM, khẳng định, pháp luật nghiêm cấm hành vi bạo lực trẻ em. Sở nhận định vụ việc xảy ra ở Mái ấm Hoa Hồng có tính nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm để răn đe trước pháp luật.

"Quan điểm của sở từ khi tiếp nhận thông tin là phải xử lý nghiêm những người có hành vi bạo lực trẻ em. Sở đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu để cơ quan có thẩm quyền thu thập phục vụ điều tra, xác minh, xử lý", đại diện Sở LĐ-TB&XH nhấn mạnh.

Chủ Mái ấm Hoa Hồng đã nghiên cứu cách đối phó với cơ quan quản lý - 2

Cơ quan chức năng làm việc tại Mái ấm Hoa Hồng ngày 4/9 (Ảnh: T.L).

Về trách nhiệm quản lý, Sở LĐ-TB&XH cho biết, cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM sẽ triển khai, tổ chức thực hiện, hướng dẫn các quy định pháp luật và kiểm tra, giám sát, quản lý địa bàn. Trách nhiệm giải quyết vụ việc phát sinh cũng thuộc thẩm quyền địa phương quản lý, việc kiểm tra, giám sát và quản lý địa bàn, tiếp nhận thông tin phản ánh cần được quan tâm hơn.

Trong thời gian tới, ngoài kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ hàng năm, Sở LĐ-TB&XH TPHCM tiếp tục rà soát, kiểm tra, giám sát tất cả cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập, kể cả cơ sở do quận, huyện, TP Thủ Đức quản lý. Việc này nhằm ngăn ngừa phát sinh các vụ bạo hành tại cơ sở trợ giúp xã hội.

Hiện nay để đảm bảo công tác quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn trong công tác trợ giúp xã hội tại các cơ sở. Có 03 cấp quản lý đối với cơ sở trợ giúp xã hội đó là: cấp Thành phố do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, cấp quận - huyện - thành phố Thủ Đức do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ sở dưới 10 đối tượng do ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.

Chủ Mái ấm Hoa Hồng đã nghiên cứu cách đối phó với cơ quan quản lý - 3

Các trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng được đưa đến các cơ sở bảo trợ xã hội công lập (Ảnh: Lê Trai).

TPHCM có 3 cấp quản lý đối với cơ sở trợ giúp xã hội là Sở LĐ-TB&XH thuộc cấp thành phố; Phòng LĐ-TB&XH các địa phương ở cấp quận, huyện, TP Thủ Đức; UBND cấp xã quản lý các cơ sở dưới 10 đối tượng. Sở LĐ-TB&XH cũng thường xuyên đề nghị, nhắc nhở các địa phương quan tâm kiểm tra, giám sát các cơ sở trú đóng trên địa bàn.

Hiện tại, TPHCM có 16 cơ sở bảo trợ xã hội công lập đang tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc 6.505 đối tượng bảo trợ xã hội; 64 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập đã tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 3.177 trường hợp. Trong đó, 23 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý cấp thành phố, 41 cơ sở thuộc thẩm quyền của quận, huyện, TP Thủ Đức.

Đến 19h ngày 4/9, 3 trung tâm trực thuộc Sở LĐ-TB&XH đã tiếp nhận toàn bộ trẻ từ Mái ấm Hoa Hồng. Các trung tâm đã tổ chức khám sức khỏe, chỉ định lượng sữa, thức ăn phù hợp với độ tuổi, sức khỏe và bố trí nơi ở, người chăm sóc, ổn định tinh thần cho trẻ.

Sáng 5/9, các trung tâm tiến hành tiêm ngừa cho các bé theo quy định để đảm bảo sức khỏe và phòng tránh dịch bệnh.