1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chợ Tân Mai vẽ ô kẻ vạch phòng dịch Covid-19 cho "đẹp", ít người thực hiện

Nguyễn Bắc

(Dân trí) - Dù khu chợ Tân Mai được sơn kẻ vạch hướng dẫn mua bán giãn cách và đi lại một tuần nay nhưng hàng trăm người dân đi chợ trong sáng nay không hề "đoái hoài" đến và rất ít người tuân thủ quy định.

Chợ Tân Mai vẽ ô kẻ vạch phòng dịch Covid-19 cho "đẹp", ít người thực hiện

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 3/10, đường đi vào chợ Tân Mai đã được lực lượng chức năng sơn kẻ các ô  vạch để người dân dễ dàng đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu 2 m khi đến mua hàng tại chợ. Những ô màu vàng ở làn giữa để người dân và các phương tiện di chuyển. Các ô màu hồng là vị trí đứng của người mua hàng để cách xa người bán hàng và những người dân khác tại chợ. Tuy nhiên, rất nhiều người dân đến chợ đã không chú ý đến những ô kẻ vạch này.

Chợ Tân Mai vẽ ô kẻ vạch phòng dịch Covid-19 cho đẹp, ít người thực hiện - 1

Chợ Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) là khu chợ đầu tiên được sơn các ô tròn quy định vị trí đứng của người mua hàng và kẻ đường cho người dân di chuyển trong chợ để phòng dịch.

Chợ Tân Mai vẽ ô kẻ vạch phòng dịch Covid-19 cho đẹp, ít người thực hiện - 2

Dù đã được kẻ vạch nhưng đa số người dân đi chợ Tân Mai vẫn giữ nguyên thói quen cũ là áp sát các cửa hàng để mua đồ và chọn hàng.

"Những vạch kẻ đường này đã được lực lượng chức năng sơn vẽ từ gần 1 tuần nay. Sơn như thế này người dân cũng thấy đẹp nhưng người đi chợ thì không đứng theo vạch mấy. Người dân hay có thói quen đứng gần để mua hàng thôi, Ở đây nếu bùng phát dịch là người ta không cho bán nữa. Đợt dịch trước tôi cũng nghỉ bán hàng 2 tháng rồi", bà Lê Thị Thúy, tiểu thương bán hàng tại chợ Tân Mai cho biết.

Chợ Tân Mai vẽ ô kẻ vạch phòng dịch Covid-19 cho đẹp, ít người thực hiện - 3

Do đường vào chợ khá hẹp, diện tích mặt cắt chỉ khoảng 3 m nên việc đảm bảo khoảng cách là khá khó khăn.

Chợ Tân Mai vẽ ô kẻ vạch phòng dịch Covid-19 cho đẹp, ít người thực hiện - 4

Do thiếu sự giám sát của lực lượng chức năng tại chợ Tân Mai trong sáng 3/10, đa số người dân đều không đứng đúng vị trí đã quy định.

"Đường vào chợ Tân Mai khá nhỏ, không có đường giao thông lớn vào nên đa số người dân đi vào chợ chỉ đi bằng phương tiện xe đạp, xe máy hoặc đi bộ. Những vạch kẻ trên đường này tôi thấy chả có tác dụng gì cả, người dân có ai thực hiện đâu, vẫn như trước đây thôi", ông Đỗ Song Hào, người dân quận Hoàng Mai chia sẻ.

Chợ Tân Mai vẽ ô kẻ vạch phòng dịch Covid-19 cho đẹp, ít người thực hiện - 5

Việc kẻ ô, sơn các vị trí đứng đã được lực lượng chức năng Tân Mai thực hiện trong hơn 1 tuần qua để thực hiện công tác phòng dịch Covid-19 tại chợ dân sinh này.

Việc sơn kẻ các vị trí đứng cho người đi chợ là một trong những sáng kiến của lực lượng chức năng ở một số phường ở  Hà Nội trong công tác phòng dịch Covid-19, nhưng hiệu quả chưa đạt được như kỳ vọng của người dân. Nếu chợ Tân Mai vẫn tiếp tục thiếu vắng sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng như ghi nhận sáng 3/10, thì những vạch kẻ, sơn kẻ đường phân luồng cho người dân sẽ không thể phát huy được tác dụng như mong đợi.