Ghé chợ phiên độc đáo ở Hà Giang

Thảo Trinh

(Dân trí) - Không chỉ là nơi tập trung buôn bán những sản vật của bà con dân tộc từ khắp các xã, huyện, chợ phiên Quản Bạ còn trở thành điểm đến sinh hoạt, giao lưu văn hóa độc đáo, thu hút du khách thập phương.

Hà Giang không chỉ là điểm du lịch nổi tiếng khắp cả nước với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà còn gây ấn tượng bởi nhiều phiên chợ độc đáo của bà con dân tộc vùng cao.

Ở huyện Đồng Văn có nhiều phiên chợ, mỗi chợ lại có ngày họp phiên khác nhau. Ví dụ chợ Sà Phìn họp vào ngày Tỵ, Hợi, chợ Lũng Phìn họp vào các ngày Dần, Thân, chợ Phó Cáo họp vào ngày Thìn, Tuất hay chợ Phó Bảng họp vào các ngày Tỵ, Ngọ.

Đặc biệt là chợ phiên Quản Bạ (hay còn gọi là chợ Quyết Tiến) được tổ chức họp phiên mỗi tuần một lần vào Chủ nhật.

Ghé chợ phiên độc đáo ở Hà Giang - 1

Chợ phiên Quản Bạ là một trong những phiên chợ truyền thống độc đáo nhất ở Hà Giang.

Ghé chợ phiên độc đáo ở Hà Giang - 2

Chợ phiên nhộn nhịp nhất vào khoảng từ 6-9h sáng. Bà con dân tộc khi ấy đổ xô về chợ với những mặt hàng tươi tốt trong tay.

Ghé chợ phiên độc đáo ở Hà Giang - 3

Cuối tháng 9, phiên chợ được bày bán nhiều loại nông sản theo mùa, chủ yếu là các loại rau củ giao mùa thu - đông.

Giống như các chợ phiên khác trong huyện, chợ Quản Bạ là nơi tập trung giao lưu, buôn bán sản vật của bà con dân tộc từ khắp các xã sinh sống ở đây. Ngoài chức năng là nơi buôn bán, chợ còn trở thành không gian tập trung sinh hoạt, giao lưu văn hóa của đồng bào các dân tộc ở khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn.

Vì ở trên cao, địa hình hiểm trở nên người dân nơi đây ít khi có cơ hội được giao lưu, gặp gỡ. Bởi vậy, họ rất mong chờ đến ngày chợ phiên để được buôn bán, gia tăng thu nhập và vui chơi, trò chuyện cùng nhau.

Ghé chợ phiên độc đáo ở Hà Giang - 4

Trong những bộ trang phục thổ cẩm truyền thống, người dân Hà Giang mang xuống chợ đủ các mặt hàng khác nhau.

Ghé chợ phiên độc đáo ở Hà Giang - 5

Từ những trái thảo quả thơm ngon, đẹp mắt...

Ghé chợ phiên độc đáo ở Hà Giang - 6

... cho đến các mặt hàng phục vụ hoạt động canh tác hay đồ dùng sinh hoạt trong gia đình.

Đồng bào các dân tộc ở Đồng Văn khi xuống chợ thường mặc những bộ quần áo thổ cẩm xúng xính, nhiều màu sắc và trên lưng đeo chiếc giỏ lớn để đựng các mặt hàng từ nông sản, thực phẩm cho đến cả động vật nuôi.

Hàng hóa tại chợ phiên ở nơi địa đầu Tổ quốc phần lớn là hàng tự sản xuất tại nhà, đơn giản chỉ vài nải chuối, vài cân lạc hay các loại rau trái khác nhau của bà con dân tộc H'mong, Dao, Lô Lô.

Ghé chợ phiên độc đáo ở Hà Giang - 7

Tuy chợ ở đây không có nhiều hàng hóa như dưới xuôi nhưng vẫn toát lên một phong vị riêng chẳng kém phần độc đáo.

Ghé chợ phiên độc đáo ở Hà Giang - 8

Bà con đem những thứ trồng được tại nhà xuống chợ bán. Trong hình là cây đương quy khá quen thuộc với người Hà Giang.

Ghé chợ phiên độc đáo ở Hà Giang - 9

Chẳng cần lều lán, người dân chỉ tìm một chỗ đủ để ngồi và bày hàng hóa ra bán.

Ghé chợ phiên độc đáo ở Hà Giang - 10

Các mặt hàng rau củ đều được sắp xếp gọn gàng, bán theo từng túm riêng mà chẳng cần cân đo.

Người dân thoải mái trao đổi, mua bán từ những mặt hàng dân dã như cái cày, cái quốc, con dao để phục vụ cho hoạt động canh tác cho đến các đặc sản rừng như lợn cắp nách, gà đồi, cá suối, rau ngót, rau rớn, hoa chuối, rượu ngô…

Thậm chí, những món rau củ quả có trong vườn nhà như chanh, ớt, sả, gừng, gạo, trứng gà,... cũng được người dân mang xuống chợ bán, tạo khung cảnh tấp nập, rộn ràng.

Ghé chợ phiên độc đáo ở Hà Giang - 11

Những mặt hàng đa dạng tạo nên khung cảnh chợ phiên nhiều màu sắc, thu hút ánh nhìn.

Ghé chợ phiên độc đáo ở Hà Giang - 12

Nhiều đặc sản núi rừng được bà con mang xuống chợ bán, trở thành thức quà yêu thích của du khách miền xuôi.

Ghé chợ phiên độc đáo ở Hà Giang - 13

Chợ phiên không chỉ là nơi tập trung buôn bán mà còn trở thành dịp giao lưu, gặp gỡ của các đồng bào dân tộc vùng cao.

Không chỉ giản dị từ hàng hóa cho đến cách buôn bán, chợ phiên Quản Bạ cũng để lại ấn tượng trong lòng du khách bởi khung cảnh đơn sơ, gần gũi. Mỗi gian hàng chỉ là chiếc lán nhỏ được dựng lên bằng gỗ, tre, nứa và lợp bằng lá cọ hay đôi khi người ta chỉ căng mảnh bạt lên và trải chiếu xuống đất để bán hàng.

Thậm chí, có những khu vực trong chợ, bà con kiếm chỗ đủ vỏn vẹn một người ngồi rồi đặt hàng hóa ngay trước mặt là xong. Vậy mà chợ lúc nào cũng đông, tấp nập người mua, kẻ bán.

Bà con các đồng bào dân tộc ở địa đầu Tổ quốc rất háo hức chờ đến ngày chợ phiên để được buôn bán, giao lưu và gặp gỡ. Còn với du khách thập phương, đây cũng là dịp để tìm hiểu và khám phá bản sắc văn hóa độc đáo của người dân vùng cao.